Phải cắt “của quý” vì không đi khám bệnh sớm - Nam khoa Penuma

Tổn thương dương vật do ung thư, nhưng lại nghĩ là do quan hệ quá nhiệt tình
Đó là trường hợp của anh Wayne Martin (31 tuổi). Năm 29 tuổi, anh thấy “cậu bé” của mình có những tổn thương giống như bị bong ra do chà sát. Anh lại cho rằng do anh và bạn gái “quan hệ” quá nhiệt tình gây ra nên không để ý đến nữa.
Anh Martin có mua thuốc kem ngoài tiệm thuốc về tự bôi nhưng bệnh tình không khỏi, vết thương ngày một loang ra nhiều hơn và gây cho anh nhiều khó chịu, đau đớn mỗi khi mặc quần bó sát hay tiếp xúc mạnh.
Sau gần 1 năm chịu đựng cảm giác khó chịu này anh Martin mới chịu đến bệnh viện để khám. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện anh bị mắc ung thư dương vật thể hiếm. Căn bệnh anh mắc cực kỳ hiếm, đó là bệnh ung thư biểu mô tế bào. Đây là một loại ung thư da. Khi mắc bệnh này, vết thương loét sẽ dần phát triển và xâm lấn đến vùng niệu đạo làm viêm niệu đạo.
Những triệu chứng ban đầu khiến bệnh nhân nhầm lẫn
Theo những chia sẻ của Martin, lúc đầu anh chỉ thấy dương vật có những mảng da mỏng bị rách ra khiến cho mỗi lúc anh cử động cảm thấy có chút đau. Nghĩ là do quan hệ mạnh quá khiến da bị rách, bong nên anh đã mua kem kháng khuẩn về để bôi và không để ý nhiều đến nó nữa. Tuy nhiên, một thời gian sau, các vết loét da cứ lan dần khiến anh vô cùng đau đớn nên phải vào viện khám.
Lúc này, các bác sĩ buộc phải thực hiện phẫu thuật và cắt đi dương vật của bệnh nhân nhằm bảo toàn sức khỏe và tính mạng cho Martin. Mặc dù bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh quái ác nhưng anh không thể thực hiện quan hệ tình dục thâm nhập như trước được nữa và việc tiểu tiện cũng gặp đôi chút khó khăn, bất tiện.
Được biết, trong số những người mắc ung thư dương vật dạng này thì Martin là người trẻ nhất. Anh đã mắc căn bệnh này khi mới 29 tuổi và chỉ sau 2 năm anh đã phải “vĩnh biệt của quý” của mình.
Quan sát dương vật mỗi ngày để “cấp cứu” cho “cậu bé” kịp thời
Bác sĩ nam khoa Penuma khuyên rằng, để không gặp phải tình trạng đáng tiếc như bệnh nhân Martin, nam giới cần phải chủ động kiểm tra “cậu bé” của mình thường xuyên để sớm phát hiện những bất thường để đi khám càng sớm càng tốt.
Bởi bệnh ung thư dương vật khá hiếm nên ít được mọi người quan tâm. Và hầu hết những nam giới mắc căn bệnh này đều đã cao tuổi, khoảng từ 60 tuổi trở lên mặc dù hiện nay, tình trạng này gặp cả ở người trẻ tuổi.
Căn bệnh ung thư dương vật có tốc độ phát triển chậm và là một trong những căn bệnh ung thư có tỷ lệ sống sót cao nếu điều trị kịp thời. Chỉ là nam giới thường xuyên không quan tâm đến “cậu bé” của mình và chỉ khi tình trạng quá nặng nề mới chịu đi khám. Do đó, bác sĩ nam khoa Penuma đã chỉ ra một số dấu hiệu để cánh mày râu tham khảo từ đó tự “chẩn đoán” bệnh cho mình và đến phòng khám chuyên khoa để gặp bác sĩ khi cần thiết.
-
Dương vật bị loét và các vết loét ngày càng lan rộng dần.
-
Màu sắc “cậu bé” thay đổi theo mảng hoặc từng đốm.
-
Quy đầu chảy dịch hôi, có mủ hoặc máu.
-
Da dương vật dày lên trông thấy.
-
Có vết tổn thương trên thân dương vật và bệnh nhân cảm thấy đau, ngứa.
-
Xuất hiện các vết đỏ, vết phát ban hoặc sưng bất thường ở phần quy đầu.
-
Xuất hiện hạch ở vùng bẹn.
Nếu có một trong các triệu chứng trên cần đến ngay bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa để được thăm khám càng sớm càng tốt.
Nam khoa Penuma

Nếu nam giới sở hữu dương vật nhỏ, ngắn hay có dị tật lún vùi… thì có thể tìm đến các kỹ thuật y khoa như độn dương vật, đặt bi vĩnh viễn, đặt tấm silicon, bơm mỡ tự thân… để tăng kích thước dương vật. Tuy nhiên, nếu thực hiện tiêm silicon lỏng, mà lại ở những cơ sở thẩm mỹ kém uy tín thì sẽ phải gánh hậu quả khôn lường.

Thực ra thì kích thước dương vật chỉ là một trong nhiều yếu tố làm nên "chất lượng" của cuộc yêu. Thế nhưng, bất kể nam giới nào cũng luôn mong muốn mình sở hữu dương vật có kích thước "siêu to khổng lồ".

Giống như quy luật của tạo hóa, con người rồi cũng sẽ già đi, và khi già các bộ phận cũng sẽ già theo, đánh dấu sự lớn dần của tuổi tác như tóc bạc trắng, răng lung lay rồi rụng, da nhăn nheo… Vậy "cậu bé" của nam giới trông sẽ như thế nào khi… có tuổi?

Nhắc đến căn bệnh nhiễm trùng nấm bộ phận sinh dục, mọi người thường nghĩ ngay đến chị em phụ nữ. Tuy nhiên, ngay cả nam giới cũng có thể bị nhiễm trùng nấm tại dương vật. Vậy đâu là dấu hiệu nhận biết và cách điều trị?

Chuỗi hạt ngọc dương vật thực chất là một loại bệnh lành tính và nó không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như chức năng sinh lý của nam giới, do đó, nếu không cần thiết, không phải can thiệp vào chúng kẻo tiền mất tật mang.
Hẹp bao quy đầu có ảnh hưởng thời gian quan hệ không?
Cho em hỏi hẹp bao quy đầu có ảnh hưởng thời gian quan hệ không ? Mong được tư vấn của các bác sĩ.
- 1 trả lời
- 559 lượt xem
Bé 4 tuổi bị hẹp bao quy đầu có nên cắt không?
Bé nhà em 4 tuổi bị bẹp bao quy đầu. Em đag tìm hiểu nong hay cắt. Thấy bảo có thuốc bôi đặc trị hẹp bqđ sơn mai, thấy có nhìu mom bảo ok, các bác sĩ cho ý kiến với ạ
- 1 trả lời
- 504 lượt xem
Cắt bao quy đầu 8 ngày lúc tắm có cần bọc lại nữa không
Chào các bác sĩ. Em cắt bqd đc 8 ngày rồi lúc tắm có nên bọc lại nữa không hay để tự nhiên có cần vệ sinh nước muối và băng lại nữa không vậy?
- 1 trả lời
- 947 lượt xem



Penuma là một tấm độn silicone y tế giúp tăng kích thước dương vật. Nhiều nam giới chọn đặt tấm độn penuma do kết quả và cảm giác cũng như vẻ ngoài tự nhiên mà nó mang lại có thể giữ được suốt đời.

Cách chăm sóc sau đặt tấm độn Penuma nâng cấp cậu nhỏ.

Theo một nghiên cứu, những nam giới dùng thuốc ức chế PDE5 không chỉ sống lâu hơn mà còn có nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim, suy tim, nguy cơ phải nong mạch vành bằng bóng và phẫu thuật bắc cầu động mạch vành thấp hơn.

Nhiều nam giới đã điều trị thành công chứng rối loạn cương dương nhờ dùng Viagra trong khi ở nhiều người khác, những viên thuốc nhỏ màu xanh này lại hoàn toàn không có tác dụng hoặc hiệu quả giảm dần sau một thời gian sử dụng.

Cialis và Viagra đều thuộc nhóm thuốc ức chế men phosphodiesterase loại 5 (PDE5). Có nên dùng cả hai loại thuốc này để điều trị rối loạn cương dương hay không?