[Bạn hỏi - Bác sĩ trả lời] - Điều trị bệnh viêm đại tràng - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Câu hỏi:
Chào bác sĩ, cách đây 1 năm tôi đi khám, đã nội soi đại tràng bác sĩ chẩn đoán viêm đại tràng, đã kê đơn cho dùng thuốc. Từ đầu năm đến giờ bệnh có chiều hướng nặng hơn. Vậy xin hỏi tôi nên điều trị bệnh như thế nào?
Trả lời:
Chào bạn!
Viêm đại tràng là tình trạng viêm niêm mạc của đại tràng, có thể xảy ra cấp tính hoặc mạn tính. Viêm đại tràng là bệnh ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Tùy thuộc vào nguyên nhân mà bệnh viêm đại tràng có thể tự khỏi, hoặc nguy hiểm đe dọa tính mạng hoặc chuyển sang trạng thái mãn tính, tái phát. Bệnh nhân bị viêm đại tràng mãn tính và tái phát cần theo dõi suốt đời.
Viêm đại tràng có thể là kết quả của nhiễm trùng (nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, vi rút), bệnh viêm ruột xuyên thành mạn tính (bệnh Crohn, viêm loét đại trực tràng chảy máu), viêm đại tràng vi thể, do thiếu máu nuôi đoạn ruột, do thuốc, thứ phát do rối loạn suy giảm miễn dịch hoặc do tia xạ.
Các biến chứng của viêm đại tràng bao gồm: loét chảy máu, thủng đại tràng, tắc ruột, áp xe, giãn phình đại tràng cấp tính, ung thư hóa,...
Điều trị viêm đại tràng có thể khác nhau phụ thuộc nguyên nhân gây bệnh, tuổi, thể trạng bệnh nhân. Trường hợp của bạn, bạn nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Nội Tiêu hóa – Bệnh viện Hoàn Mỹ để được thăm khám và đánh giá mức độ của bệnh, từ đó có hướng điều trị phù hợp nhất.
Cảm ơn và chúc bạn chóng khỏe!
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Nếu cứ để tình trạng viêm dạ dày mạn tính tiếp diễn mà không có biện pháp điều trị thì sẽ có nguy cơ bị loét và xuất huyết dạ dày.
Phương pháp điều trị theo từng giai đoạn ung thư dạ dày như thế nào? Phác đồ điều trị ung thư dạ dày phụ thuộc rất nhiều vào vị trí mà ung thư bắt đầu hình thành trong dạ dày và phạm vi lan rộng của tế bào ung thư.
Loét dạ dày là bệnh có thể chữa khỏi nhưng nếu trì hoãn hoặc không điều trị đúng cách thì tình trạng sẽ ngày càng nặng và còn dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.