Mí mắt lệch, có nên chỉ chỉnh sửa một bên?

Mặc dù tạm thời bệnh nhân có thể tìm đến giải pháp trang điểm để che giấu đi, nhưng rõ ràng đây không phải là biện pháp triệt để. Để đạt hiệu quả bền vững, thẩm mỹ mắt vẫn là lựa chọn hoàn hảo hơn cả.
Thông thường mí mắt lệch chủ yếu là do bẩm sinh. Nhưng cũng có thể do chấn thương, tai nạn hoặc phẫu thuật hỏng, bác sĩ cắt mí không đều khiến hai bên mí mắt bị lệch, nếp mí không đều nhau. Phần còn lại có thể do ảnh hưởng từ quá trình lão hóa theo thời gian, xuất hiện mỡ, bọng mắt, da thừa, mắt bị chảy sụp, nhưng mức độ sụp hai bên lại khác nhau.
Như vậy cho dù lý do là gì đi chăng nữa, mí mắt lệch cũng khiến khuôn mặt không còn cân đối, ảnh hưởng rất lớn đến nhan sắc cũng như sự tự tin của người sở hữu.
Mí mắt không đều khắc phục như nào, chỉ sửa một bên thôi có được không?
Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, nếu mí mắt lệch hay nếu một bên một mí, một bên hai mí thì có thể chỉ chỉnh sửa một bên được. Tuy nhiên, tốt nhất, bệnh nhân nên tiến hành chỉnh sửa cả hai bên, như vậy mắt sẽ đều và cân đối hơn, đồng thời kết quả thẩm mỹ cũng duy trì lâu hơn, tự nhiên hơn.
Các phương pháp khắc phục mí mắt lệch
Hiện nay có khá nhiều kỹ thuật điều chỉnh mí mắt lệch, hầu hết đều đảm bảo hạn chế xâm lấn, tổn thương. Điển hình như bấm mí, hoặc bấm mí kết hợp rạch da (cắt mí mini) và cắt mí.
Bấm mí
Đây là phương pháp luồn chỉ không phẫu thuật chỉ phù hợp với những tình trạng mí mắt không có nhiều da chùng, mỡ thừa, không cần can thiệp bóc tách. Vì không phẫu thuật nên hết sức an toàn và hồi phục nhanh.
Cắt mí mini
Nếu vùng mí mắt cần chỉnh sửa có một chút mỡ thừa và da thừa chảy xệ, chỉ bấm mí thôi chưa đủ thì bệnh nhân có thể chọn kỹ thuật cắt mí mini. Đây là phương pháp kết hợp cả bấm mí và cắt mí thông thường, với các đường rạch nhỏ cách nhau, bóc tách, cắt bỏ da, mỡ thừa, sau đó luồn chỉ tạo liên kết bền chặt giữa cân cơ nâng mí và da mí mắt. Phương pháp này có sự xâm lấn nhiều hơn do đó quá trình hồi phục lâu hơn một chút, nhưng đổi lại kết quả duy trì lâu hơn so với bấm mí.
Cắt mí
Đây có thể nói là kỹ thuật can thiệp sâu rộng nhất so với hai phương pháp trên. Chủ yếu áp dụng cho các trường hợp mí mắt có quá nhiều da chùng, mỡ thừa, bị sụp nặng, thậm chí làm hạn chế cả tầm nhìn. Đường rạch trong kỹ thuật này là đường rạch dài liền mạch trên mí mắt, qua đó bác sĩ dễ dàng thao tác cắt bỏ lượng mỡ và da thừa cần thiết, sau đó khâu cố định, tạo nếp mí cân đối, tự nhiên.
Vì là chỉnh sửa mí mắt lệch, nên bác sĩ có thể tùy tình trạng từng bên mắt để chọn kỹ thuật thực hiện cho phù hợp với mỗi bên, không nhất thiết phải áp dụng cùng kiểu phẫu thuật cho cả hai bên. Cho dù là phương pháp gì thì mục tiêu cuối cùng cũng là kéo căng vùng da chảy xệ, tạo nếp mí đều, sắc nét và loại bỏ hoàn toàn vẻ ngoài mí lệch ở hai bên mắt.
Tuy nhiên không phải bác sĩ nào cũng có đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm để khắc phục tình trạng mí lệch. Về bản chất đây là một thủ thuật phức tạp, không chỉ đòi hỏi trình độ mà người thực hiện cần có sự phán đoán cũng như con mắt thẩm mỹ để xử lý từng trường hợp bệnh nhân. Do đó, cho dù là khắc phục mí mắt lệch bẩm sinh hay do tai nạn, phẫu thuật hỏng, yếu tố then chốt để đạt kết quả đúng như mong muốn là cần tìm đúng bác sĩ, đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín.
Tham vấn y khoa: Bác sĩ Tâm

Với suy nghĩ cởi mở hơn về phẫu thuật thẩm mỹ, ngày nay không chỉ chị em phụ nữ mà thậm chí cả cánh mày râu cũng rỉ tai nhau đi làm đẹp.

Tái phẫu thuật chỉnh sửa cắt mí hỏng là điều chẳng ai mong muốn gặp phải, nhưng vì ngay từ đầu bệnh nhân không may thực hiện ở các cơ sở thẩm mỹ không uy tín, bác sĩ thực hiện tay nghề, chuyên môn kém mà không tránh khỏi tình trạng biến dạng mí mắt.

Mắt nhiều mí là tình trạng mí mắt trên xuất hiện nhiều nếp mí chồng chéo lên nhau gây mất thẩm mĩ.

Phẫu thuật sụp mí là một quy trình khá phổ biến không chỉ để cải thiện thẩm mỹ mà còn cải thiện chức năng của đôi mắt. Tuy nhiên đây là một quy trình phẫu thuật chuyên sâu nên cũng không tránh khỏi các rủi ro, biến chứng đáng tiếc.
- 6 trả lời
- 1658 lượt xem
Chân mày của tôi bị xệ, hốc mắt hơi trũng và còn bị xệ mí nữa. Tôi có cần kết hợp cả nâng chân mày, mở rộng góc mắt (cả trong và ngoài) và cắt mí trên không?
- 2 trả lời
- 2119 lượt xem
Gần 3 tháng trước tôi đã phẫu thuật cắt mí. Lúc đó tôi chỉ muốn tạo mắt hai mí thôi, nhưng bác sĩ lại đề nghị cả mở góc mắt trong nữa nên tôi nghe theo ông ấy. Bây giờ tôi thấy rất hối hận khi đã cắt đi nếp rẻ quạt của mình vì nó khiến hai mắt của tôi sắc hơn nhiều, trong khi vốn ban đầu mắt tôi cũng đã sắc rồi. Khoảng cách giữa hai góc mắt bây giờ cũng rất gần, điều này làm tôi stress vô cùng. Bây giờ tôi chỉ muốn chỉnh sửa để góc mắt như trước đây, liệu có được không?
- 2 trả lời
- 2917 lượt xem
+Cách đây 2 tháng tôi đã cắt mí với đường rạch một phần, nhưng có vẻ bác sĩ đã thao tác lỗi vì bây giờ có một nếp gấp da dư ở một bên mắt, tôi nghĩ lẽ ra ngay từ đầu cô ấy nên chọn kỹ thuật rạch toàn phần. Tình trạng này có cần chỉnh sửa lại không, nếu giờ rạch toàn phần thì có thể chỉnh được không. Bây giờ hầu như đã hết sưng rồi, nhưng thực sự tôi không hài lòng chút nào. Ngoài ra vết sẹo cũng bị gồ lên và có màu hồng nữa, liệu theo thời gian nó có tự hết không?
- 2 trả lời
- 1324 lượt xem
Chào bác sĩ, 5 năm trước tôi đã bấm mí luồn chỉ để tạo mắt 2 mí, nhưng sau vài năm nếp mí bên phải mờ đi do đó cách đây gần 1 năm tôi đã chỉnh sửa tạo mắt hai mí với phương pháp rạch một phần. Nhưng bây giờ hai bên mí mắt không cân nhau, bên to bên nhỏ Hai bên lông mày của tôi trước đó đã không cân nhau từ trước khi bấm mí cách đây 5 năm rồi. Mới đây khi đi tư vấn, một bác sĩ đề nghị tôi nên nâng chân mày, vị bác sĩ khác lại bảo chỉ cần cắt bỏ da mí mắt. Tôi quan tâm đến việc hai bên mí mắt không đều, chứ không quan tâm đến lông mày không đều. Vậy rút cục tôi nên nâng chân mày hay chỉnh sửa mí mắt.
- 2 trả lời
- 1841 lượt xem
Tôi không chắc liệu tiêm filler hay phẫu thuật sẽ hiệu quả hơn trong trường hợp của mình.





