Có cần gây mê khi căng da mặt không?
Tôi thực hiện tất cả các ca phẫu thuật căng da mặt dưới phương pháp gây mê tĩnh mạch kết hợp với gây tê tại chỗ. Với phương pháp này, bạn sẽ hoàn toàn mất nhận thức và quy trình phẫu thuật được thực hiện một cách an toàn.
Nếu gây mê toàn thân (đặt ống nội khí quản), thao tác của bác sĩ sẽ bị ảnh hưởng bởi ống thở được dẫn vào trong cổ họng của bệnh nhân và việc tỉnh lại sẽ khó khăn hơn.
Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những bệnh nhân được phẫu thuật dưới phương pháp gây mê toàn thân có nguy cơ bị thuyên tắc phổi (dù nguy cơ này là rất nhỏ). Vì vậy, tôi nghĩ rằng gây tê tại chỗ kết hợp với gây mê tĩnh mạch sẽ tốt hơn. Tôi thường chỉ gây mê toàn thân cho các ca phẫu thuật trên cơ thể.
Khi cần dùng phương pháp gây mê tĩnh mạch hoặc gây mê toàn thân nhẹ thì quá trình này cần được thực hiện bởi bác sĩ gây mê có chứng nhận chứ không phải là bác sĩ phẫu thuật tự thực hiện. Đối với các ca căng da mặt trên phạm vi nhỏ thì có thể chỉ cần gây tê tại chỗ. Còn trong những trường hợp cần căng da mặt toàn phần với nhiều phương pháp bổ sung thì nên dùng phương pháp gây mê tĩnh mạch hoặc gây mê toàn thân mức độ nhẹ.
Theo kinh nghiệm của tôi thì quy trình căng da mặt có thể dễ dàng được thực hiện với phương pháp gây tê tại chỗ mà vẫn cho ra kết quả tối ưu. Ở những bệnh nhân trong độ tuổi 40 đến 50 và có tình trạng sức khỏe tốt, thì việc phẫu thuật dưới sự gây tê tại chỗ vẫn có thể cho kết quả tương đương với những ca được gây mê toàn thân.
Hiện nay, chúng tôi không còn sử dụng kỹ thuật chỉ xử lý cấu trúc SMAS nữa vì kỹ thuật này không cho hiệu quả bền lâu. Thay vào đó, chúng tôi thường sự kết hợp kỹ thuật căng da mặt MACS với kỹ thuật nâng cấu trúc SMAS để cho ra kết quả cao hơn và bền lâu hơn. Những kỹ thuật này có thể được thực hiện dễ dàng, an toàn và thoải mái với phương pháp gây tê tại chỗ.
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng dung dịch căng mô tumescent (một hỗn hợp gồm có thuốc gây tê tại chỗ, epinephrine, nước muối sinh lý và sodium bicarbonate) để gây tê tại chỗ và tiến hành phẫu thuật an toàn hơn, giúp cầm máu và tạo sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân.
Phương pháp căng da cổ hoặc hút mỡ cũng có thể được thực hiện cùng một lúc trong quy trình căng da mặt bằng cách sử dụng dung dịch tumescent.
Tuy nhiên, với những người đã có các dấu hiệu lão hóa ở mức độ từ vừa đến nặng hoặc đang tiến hành nhiều phương pháp trẻ hóa da mặt thì quy trình phẫu thuật nên được thực hiện dưới phương pháp gây mê tĩnh mạch hoặc gây mê toàn thân.
Tôi thường chỉ sử dụng phương pháp gây tê tại chỗ cho những đối tượng bệnh nhân sau đây:
- Những người chỉ cần căng da mặt mini và không cảm thấy căng thẳng khi phải phẫu thuật.
- Những người không thể gây mê toàn thân do lý do sức khỏe nhưng có thể gây tê tại chỗ.
- Những người không muốn gây mê toàn thân vì sợ.
Đối với tất cả những bệnh nhân khác, tôi thường sử dụng phương pháp gây mê nội khí quản. Rất hiếm khi có trường hợp nào bị buồn nôn hoặc thời gian phục hồi kéo dài do phương pháp gây mê này. Bằng cách này, bệnh nhân sẽ hoàn toàn không cảm thấy đau, không còn nhận thức về ca phẫu thuật và thoải mái hơn so với gây tê tại chỗ trong các ca phẫu thuật kéo dài. Mỗi phương pháp gây mê/gây tê cần được lựa chọn tùy theo từng bệnh nhân. Bạn nên cẩn thận với những nơi mà bác sĩ chỉ gây tê tại chỗ bởi vì ở những nơi như vậy thường không có bác sĩ chuyên môn để tiến hành gây mê.
Là một người đã từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt với cả phương pháp gây mê toàn thân và gây mê tĩnh mạch, tôi có thể nói với rằng phương pháp gây mê tĩnh mạch có tất cả các ưu điểm của gây mê toàn thân (như tạo sự thoải mái cho bệnh nhân) và còn có thêm ưu điểm là rất ít tác dụng phụ đi kèm. Những ưu điểm chính của phương pháp gây mê tĩnh mạch gồm có:
- Không cần phải đặt ống thở trong cổ họng
- Không cần dùng đến máy thở
- Thời gian phục hồi nhanh hơn nhiều
- Bệnh nhân không bị chóng mặt, buồn nôn sau khi hồi tỉnh
Trong quá trình gây mê tĩnh mạch, một đầu kim nhỏ được đưa vào một trong các tĩnh mạch ở trên mu bàn tay. Qua đầu kim này, thuốc gây mê sẽ được đưa vào để làm cho bệnh nhân chìm vào giấc ngủ. Lượng thuốc gây mê sẽ được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của từng người. Sau khi ngủ, một số loại thuốc tê sẽ được bôi lên da để làm tê liệt vùng cần được phẫu thuật.
Ưu điểm của phương pháp gây mê tĩnh mạch là trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân sẽ không còn nhận thức được bất cứ điều gì đang xảy ra nhưng vẫn có thể tự thở được. Khi quy trình phẫu thuật kết thúc, thuốc gây mê sẽ được ngừng truyền và bệnh nhân sẽ bắt đầu hồi tỉnh. Vì các loại thuốc được sử dụng trong gây mê tĩnh mạch hết tác dụng khá nhanh nên hầu hết bệnh nhân đều có thể về nhà trong vòng chưa đầy 15 phút sau khi hoàn tất ca phẫu thuật.
Theo tôi, gây tê tại chỗ kết hợp với gây mê tĩnh mạch sẽ là cách tốt nhất để kiểm soát cơn đau, giúp bệnh nhân thư giãn và an toàn, đồng thời cho phép bác sĩ tiến hành công việc hiệu quả hơn. Đây là phương pháp mà tôi sử dụng trong hầu hết các trường hợp, ngoại trừ các ca phẫu thuật mũi (lúc này thì phải gây mê toàn thân). Vậy gây mê toàn thân có thể an toàn không? Chắc chắn là an toàn. Tuy nhiên, phương pháp này có những nhược điểm sau:
- Cần đặt ống nội khí quản (đặt một ống nhựa qua thanh quản vào khí quản). Cơ thể sẽ phải cố gắng để bảo vệ đường hô hấp; việc đặt một ống nội khí quản sẽ gây kích thích và áp lực lên tim.
- Tích tụ máu ở chân hoặc gây giãn mạch. Phương pháp gây mê toàn thân có thể gây giãn mạch máu, làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), và có thể là thuyên tắc phổi. Đó là lí do phải sử dụng tất nén hoặc các thiết bị nén để giảm thiểu nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu trong khi phẫu thuật với phương pháp gây mê toàn thân.
- Gây cảm giác nôn nao. Thuốc gây mê khi được đưa vào qua đường hô hấp sẽ tích tụ ở lớp mỡ trong cơ thể và một số loại thuốc gây mê có thể duy trì tác dụng lên đến vài ngày sau khi phẫu thuật. Do đó, phương pháp gây mê qua đường hô hấp thường có nguy cơ gây buồn nôn sau phẫu thuật cao hơn, điều này sẽ gây cản trở cho quá trình phục hồi.
Trong phần lớn các ca phẫu thuật, tôi thường chỉ gây tê tại chỗ kết hợp với gây mê tĩnh mạch. Tuy nhiên, có những trường hợp (phẫu thuật căng da bụng, nâng mũi,…) mà gây mê toàn thân sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn để tạo sự thoải mái cho bệnh nhân và kiểm soát đường hô hấp.
Ưu điểm của phương pháp gây mê toàn thân:
- Không bị đau vì không cần tiêm
- Dễ dàng hơn cho bác sĩ phẫu thuật
Nhược điểm của gây mê toàn thân:
- Rủi ro cao hơn
- Chi phí cao hơn
- Bệnh nhân có thể bị buồn nôn sau khi phẫu thuật
- Huyết áp có thể tăng cao khi tỉnh lại, dẫn đến tụ máu
Phương pháp căng da mặt có thể được thực hiện với một trong hai cách đều được nhưng tôi thường sử dụng phương pháp gây tê tại chỗ cùng với thuốc an thần vì các lý do đã nêu trên.
Căng da mặt toàn phần khác gì với căng da mặt mini và căng da vùng giữa mặt?
Tôi được biết là sau khi căng da mặt thì sẽ cần thời gian hồi phục khá dài. Nhưng có nhiều bác sĩ nói rằng phương pháp căng da mặt mini cũng có hiệu quả tương đương mà thời gian hồi phục lại ngắn hơn. Ngoài ra còn có phương pháp căng da vùng giữa mặt nữa. Vậy đâu là điểm khác biệt?
- 9 trả lời
- 3451 lượt xem
Căng da mặt ở tuổi 70 thì có nên gây mê toàn thân không?
Tôi đang có ý định căng da mặt và căng da cổ nhưng đã đọc được một số bài báo về các trường hợp bị mất trí nhớ ở người cao tuổi sau khi được gây mê toàn thân. Vì thế nên tôi chỉ muốn gây mê tĩnh mạch nhưng các bác sĩ đều tư vấn cho tôi là phải gây mê toàn thân. Tôi rất lo về việc phải gây mê trong suốt một thời gian dài như thế và liệu có thể chia ra phẫu thuật làm hai lần: một lần căng da mặt và một lần căng da cổ để giảm bớt thời gian gây mê không?
- 7 trả lời
- 1975 lượt xem
Khi căng da mặt thì bác sĩ chỉ kéo căng da thôi hay kéo cả da và cơ?
Khi xem ảnh chụp những người đã từng căng da mặt thì tôi thấy là có người trông rất tự nhiên (giống như tất cả các lớp đều được kéo lên) nhưng có những người mà có vẻ như chỉ có da mặt là bị kéo căng trong khi bên dưới không được chỉnh sửa gì. Vậy trong khi phẫu thuật thì cơ mặt và dây chằng có được kéo căng cùng với da không?
- 6 trả lời
- 1253 lượt xem
Có thể căng da mặt sau khi đã căng da mặt mini 10 năm trước không?
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt mini 10 năm trước và giờ tôi 55 tuổi. Liệu bây giờ tôi có thể phẫu thuật căng da mặt một lần nữa không?
- 4 trả lời
- 2045 lượt xem
Da vẫn chảy xệ sau khi đã căng da mặt và căng da cổ
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt và căng da cổ vào năm 2017 và sau đó có phẫu thuật lại lần nữa kèm theo phương pháp hút mỡ vào tháng 8/2018 nhưng cổ tôi vẫn bị chảy xệ và còn đau khi chạm vào hoặc nằm đè lên. Đến nay được 2 tháng rồi, tôi cần làm gì? Có thể mở lại đường rạch nhỏ dưới cằm để khắc phục da chảy xệ vùng cổ không?
- 7 trả lời
- 1567 lượt xem
Căng da bằng chỉ là một quy trình không phẫu thuật, sử dụng các sợi chỉ đặt ở bên dưới bề mặt da để căng mô.
Căng da mặt không phẫu thuật là sự kết hợp của các quy trình nhằm giải quyết tình trạng da chảy xệ, da mỏng nhăn nheo (da crepey) và các đường nhăn nhỏ mà không có đường mổ, gây mê toàn thân hoặc nằm viện
Căng da vùng mặt dưới là một quy trình phẫu thuật giúp căng da và thắt chặt da vùng mặt dưới.
Căng da mặt SMAS hiện nay đang được coi là kỹ thuật tiêu chuẩn.








