Căng da bằng chỉ Silhouette có hiệu quả không?
Căng da bằng chỉ Silhouette là phương pháp luồn chỉ qua các điểm nhỏ được tạo trên da bằng kim mà không cần cắt rạch. Đây là một lựa chọn mới để điều trị tình trạng chảy xệ vùng mặt và đem lại hiệu quả cao hơn so với một phương pháp không phẫu thuật khác là tiêm filler. Mặc dù phương pháp tiêm filler vẫn được sử dụng để khắc phục chảy xệ nhưng thường cho kết quả không được tự nhiên. Chỉ Silhouette vừa giúp nâng đỡ, kéo căng mô và vừa có tác dụng làm đầy cho những vùng bị mất mô nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen.
Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các phương pháp không phẫu thuật khác, căng da bằng chỉ Silhouette không dành cho tất cả mọi người mà chỉ phù hợp nhất cho những người mới có các dấu hiệu lão hóa sớm và da không quá mỏng. Sau một vài năm, khi các dấu hiệu lão hóa trở nên nặng hơn thì sẽ vẫn cần phẫu thuật căng da mặt hay căng da cổ truyền thống hoặc nếu vẫn chưa muốn phẫu thuật thì có thể tiếp tục căng da bằng chỉ Silhouette một lần nữa.
Căng da bằng chỉ Silhouette sử dụng một đoạn chỉ tự tiêu với các chóp nón hai chiều. Chỉ có tác dụng nâng và kéo căng mô trong khi các chóp nón đóng vai trò giữ cố định chỉ và duy trì da luôn được kéo căng.
Theo thời gian, chỉ Silhouette sẽ bị cơ thể hấp thụ một cách tự nhiên trong khi kích thích sự sản sinh collagen để hỗ trợ quá trình tái tạo làn da, từ đó mang lại kết quả lâu dài và tự nhiên.
Đối tượng phù hợp của phương pháp này là những người có da bị chảy xệ từ nhẹ đến vừa.
Mặc dù không cần phẫu thuật những phương pháp này vẫn có một số tác dụng phụ như sưng, bầm tím và kết quả không đều. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này chỉ là tạm thời do chỉ sẽ tự tiêu dần dần. Nếu muốn làm mờ nếp nhăn hay làm đầy những vùng hóp trên mặt thì có thể kết hợp thêm phương pháp tiêm filler để có kết quả tối ưu. Quy trình thường gồm có 3 bước như sau:
1. Tiêm filler để khôi phục sự đầy đặn cho các vùng bị mất mô (nếp nhăn, trũng, hóp)
2. Căng da bằng chỉ để nâng các vùng bị chảy xệ
3. Đánh giá lại sau một tháng để chỉnh sửa thêm nếu cần thiết
Bằng cách kéo căng da, nâng những vùng chảy xệ và đồng thời làm đầy cho những chỗ bị hóp, khuôn mặt sẽ có lại vẻ trẻ trung như mong muốn.
Phương pháp này phù hợp cho những người mới chỉ có các dấu hiệu chảy xệ mức độ vừa phải ở vùng giữa của khuôn mặt, ví dụ như các rãnh mũi – má, khóe miệng hướng xuống dưới hay rãnh môi - hàm. Mặc khác, căng da bằng chỉ Silhouette không phù hợp với những người có da quá mỏng, có rất ít hoặc không có mỡ dưới da, da thừa hoặc chảy xệ mức độ nặng. Ưu điểm của phương pháp này là thời gian hồi phục rất ngắn (chỉ khoảng 1 ngày), cho kết quả tự nhiên và ngay lập tức. Quy trình căng da được thực hiện dưới phương pháp gây tê tại chỗ, chỉ mất khoảng 45 - 60 phút. Hiệu quả có thể kéo dài khoảng 1.5 - 2 năm và có thể được thực hiện kết hợp với phương pháp tiêm chất làm đầy để trẻ hóa toàn diện.
Một điểm khác biệt lớn giữa chỉ Silhouette và loại chỉ có mấu gai được dùng trong phương pháp căng da bằng chỉ trước đây là chỉ Silhouette có thể tự tiêu, có nghĩa là ít gây nhiễm trùng, lộ chỉ hay có thể sờ thấy chỉ trên bề mặt da. Một điểm khác biệt nữa là chỉ Silhouette còn có khả năng kích thích sản sinh collagen trong da khi chúng bị cơ thể tái hấp thụ. Tương tự như filler Sculptra, chỉ Silhouette kích thích sản sinh cả collagen loại I và loại III. Nhờ đó nên phương pháp căng da bằng chỉ Silhouette cho hiệu quả lâu dài, ngay cả khi chỉ đã bị tiêu. Và cũng nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen này mà vùng má hóp sẽ trở nên đầy đặn hơn.
Căng da bằng chỉ Silhouette giống như kỹ thuật căng da mặt mà chỉ kéo căng mỗi lớp da bên trên (Skin-only facelift). Kỹ thuật căng da mặt này cũng đòi hỏi phải cắt rạch như căng da mặt thông thường nhưng không thắt chặt cơ nên hiệu quả thường chỉ kéo dài một vài tháng tới một năm. Trong khi đó, hiệu quả của phương pháp căng da mặt mini có thể kéo dài 3 năm hoặc thậm chí lâu hơn.
Hiệu quả mà phương pháp căng da bằng chỉ Silhouette đem lại thực sự không thể so sánh được với phương pháp phẫu thuật căng da mặt thông thường nên chỉ dành cho những người mà vùng giữa và dưới của mặt mới chỉ chảy xệ nhẹ đến vừa và những người không có nhiều thời gian nghỉ để phẫu thuật (cần khoảng 1 tuần). Hiệu quả căng da bằng chỉ kéo dài được khoảng 18 - 36 tháng, nhưng bù lại thì không cần cắt rạch, thời gian hồi phục chỉ tương đương với phương pháp tiêm chất làm đầy (24 – 48 tiếng) và chi phí cũng thấp hơn so với phẫu thuật căng da mặt. Nó có thể được kết hợp với phương pháp tiêm chất làm đầy và Botox.
Phương pháp này có thể cho hiệu quả kéo dài tới 2 năm và có thể được kết hợp cùng các phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu như tiêm chất làm đầy hay Botox.
Tuy nhiên, dần dần, chỉ sẽ bị cơ thể hấp thụ, tiêu đi và tình trạng chảy xệ sẽ tái phát. Vì vậy nên phương pháp này hiện vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi.
64 tuổi thì nên điều trị bằng laser hay phẫu thuật căng da mặt?
Tôi 64 tuổi và muốn căng da ở vùng dưới của mặt. Bác sĩ khuyên tôi nên chọn phương pháp điều trị bằng laser nhưng tôi đã từng thực hiện trước đây rồi và không có hiệu quả. Tôi có nên chọn phương pháp căng da mặt không?
- 7 trả lời
- 1558 lượt xem
Căng da mặt giá bao nhiêu?
Tôi không thể tìm thấy thông tin về chi phí phẫu thuật căng da mặt. Bác sĩ làm ơn giúp tôi ước tính xem căng da mặt truyền thống giá bao nhiêu?
- 46 trả lời
- 3042 lượt xem
Thời gian hồi phục sau phẫu thuật căng da mặt mất bao lâu?
Tôi đang định phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt nhưng lại lo lắng về thời gian phải nghỉ việc sau khi mổ. Quá trình hồi phục sau căng da mặt có lâu không? Khi nào tôi có thể ra ngoài mà diện mạo trông sẽ đẹp, trẻ trung tự nhiên và không kỳ cục (hoặc bị lộ việc vừa mới căng da mặt) ?
- 29 trả lời
- 12626 lượt xem
Căng da mặt mini và căng da mặt toàn phần - cái nào tốt hơn?
Căng da mặt mini nghe thật hấp dẫn đối với tôi. Giá rẻ hơn, ít xâm lấn hơn, có thể giúp khắc phục vùng da chảy xệ và cằm xị của tôi. Tại sao tôi lại có thể lựa chọn căng da mặt toàn phần? Lựa chọn nào sẽ tốt hơn?
- 48 trả lời
- 5246 lượt xem
Căng da vùng cằm cổ ở tuổi 50?
Tôi sắp 50 tuổi. Da mặt tôi tương đối săn chắc và khá đẹp so sới độ tuổi của mình vì vậy tôi nghĩ không cần căng da mặt. Tuy nhiên vùng cổ và cằm của tôi trông không đẹp như vùng mặt. Có cách nào để làm săn chắc và làm căng vùng cằm và cổ của tôi không?
- 29 trả lời
- 2928 lượt xem
Căng da mặt không phẫu thuật là sự kết hợp của các quy trình nhằm giải quyết tình trạng da chảy xệ, da mỏng nhăn nheo (da crepey) và các đường nhăn nhỏ mà không có đường mổ, gây mê toàn thân hoặc nằm viện
Căng da vùng mặt dưới là một quy trình phẫu thuật giúp căng da và thắt chặt da vùng mặt dưới.
Căng da mặt SMAS hiện nay đang được coi là kỹ thuật tiêu chuẩn.
Phiên bản cải tiến của căng da mặt SMAS, tác động ở lớp sâu hơn, làm căng da mặt và giảm bớt dấu hiệu lão hóa ở phạm vi rộng hơn