1

Hy hữu: Cứu sống cả mẹ và con sản phụ viêm thận lupus nguy kịch - Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin từ khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, sau 2 tuần được điều trị và chăm sóc đặc biệt, ngày 25/11/2016 cháu Vũ Văn Huy (tên do các bác sỹ đặt cho bé) đã được các thầy thuốc cứu sống trong một kíp mổ cấp cứu hy hữu ngày 11/11 đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.

Ca bệnh sản phụ viêm thận lupus

Bế cậu con trai được hai tuần tuổi trên tay, chị Thơm vẫn chưa tin hạnh phúc với mình là có thật. Việc có con thật sự là một hành trình không hề đơn giản với vợ chồng chị Thơm. Thế nhưng các thầy thuốc của BV Bạch Mai đã biến niềm khao khát đó thành hiện thực.

Chị Thơm lập gia đình năm 2009 và khi phải bỏ cái thai đầu tiên ở tuần thứ 32, chị đã rất đau đớn vì không thể giữ được con và phát hiện mình bị viêm thận lupus. Một năm sau đó, chị cũng phát hiện mình có thai nhưng niềm vui chưa tày gang khi một lần nữa chị lại bị trượt khỏi tay niềm vui được làm mẹ do thai lưu.

Tuy nhiên, vợ chồng chị Thơm vẫn không từ bỏ hi vọng và niềm tin vào sự tiến bộ của y học. Chị vẫn kiên trì điều trị theo phác đồ và chỉ định của bác sĩ khoa Thận tiết niệu, BV Bạch Mai. Và tin vui lại một lần nữa đến với chị vào đầu năm 2016.

Mặc dù được theo dõi và điều trị sát sao theo đơn của bác sĩ, khi thai được 32 tuần chị Thơm phải nhập viện điều trị vì huyết áp tăng cao. Theo BS. Mai Thị Hiền, Phó Khoa Thận tiết niệu, BV Bạch Mai:

Huyết áp của bệnh nhân lúc đó lên tới 170/100 mmHg, rất nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con. Bệnh nhân mệt mỏi, lo lắng, ăn uống kém và thai chậm phát triển. Trong quá trình điều trị, huyết áp của bệnh nhân được kiểm soát ở mức 120/80-130/80 mmHg; được siêu âm thai 2 lần/tuần và tiêm thuốc trưởng thành phổi vào tuần thứ 32; theo dõi monitoring tim thai hàng ngày. Đến tuần thứ 34 của thai kỳ do có biểu hiện suy thai, việc duy trì thai nghén sẽ rất nguy hiểm.

Trước tình thế “ngàn cân treo sự tóc”, khoa Thận tiết niệu đã hội chẩn kịp thời với Khoa Sản, khoa Nhi và quyết định đình chỉ thai nghén để bảo toàn tính mạng của cả hai mẹ con.

Phụ nữ bị viêm thận lupus phải được theo dõi chặt chẽ khi mang thai

Theo BS. Phạm Thị Mai, Khoa Nhi, BV Bạch Mai - Người điều trị và chăm sóc cho cháu Huy ngay từ lúc cháu vừa được sinh ra: Do cháu bé sinh non ở tuần thứ 34, cân nặng chỉ có 1.600gam lại trên nền mẹ bị viêm thận lupus phải điều trị thuốc corticoide thường xuyên nên vừa sinh ra cháu đã bị suy hô hấp và nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Tuy nhiên, với chế độ điều trị và chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp: thở máy, điều trị kháng sinh, nuôi đường tĩnh mạch, sau 10 ngày cháu Huy đã cai được máy thở.

Cháu đã có thể tự bú bình và tăng cân đều. Đó không chỉ là niềm vui của riêng gia đình chị Thơm mà còn là niềm vui của các bác sĩ khoa Nhi, khoa Sản và khoa Thận Tiết niệu bởi sự phối hợp nhịp nhàng của 3 khoa và một quyết định đúng đắn được đưa ra kịp thời đã mang lại kết quả “có hậu” cho gia đình chị Thơm.

Khuyến cáo của bác sĩ

  • Nữ bệnh nhân viêm thận lupus nên có thai một cách có kế hoạch và phải được theo dõi chặt chẽ, nghiêm túc tại các cơ sở y tế có chuyên môn.
  • Bệnh nhân lupus chỉ có thể có thai vào giai đoạn bệnh ổn định, sức khỏe tốt thì nguy cơ bùng phát bệnh ít hơn.
  • Nếu thụ thai trong lúc bệnh đang tiến triển hoặc khi đang có tổn thương thận thì nguy cơ bùng phát bệnh là rất lớn, nguy cơ hỏng thai, sinh non là rất cao, thậm chí mất cả mẹ lẫn con.

Nguồn tham khảo: Bệnh viện Bạch Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ
Video có thể bạn quan tâm
Điều gì giúp quy trình IVF tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chính xác tuyệt đối? Điều gì giúp quy trình IVF tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chính xác tuyệt đối? 01:30
Điều gì giúp quy trình IVF tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chính xác tuyệt đối?
Áp dụng xác thực vân tay và mống mắt cho khách hàng IVF: chống nhầm lẫn, đảm bảo an toànThấu hiểu tâm lý của phần lớn khách hành làm thụ...
 3 năm trước
 1205 Lượt xem

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây