“CON HÚNG HẮNG HO, MẸ LO CẢ NGÀY”. Mẹ hãy HÀNH ĐỘNG NGAY để chấm dứt tình trạng BỆNH LÝ HÔ HẤP tấn công trẻ mỗi mùa THU ĐÔNG
Hen suyễn, viêm VA, viêm Amidan, nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, viêm phế quản, viêm xoang, cảm lạnh, cảm cúm… là những căn bệnh “bào mòn” sức khỏe trẻ nhỏ vào mỗi mùa thu đông. Số lượng trẻ nhập viện tăng, nhiều trẻ bị viêm đường hô hấp mãn tính, bệnh tái đi tái lại mỗi khi thời tiết thay đổi.
Tiết trời hanh khô mùa thu đông là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, virus và vi khuẩn sinh sôi, tấn công hệ miễn dịch còn non yếu của trẻ - nhất là trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học. Hắt hơi, sổ mũi, sốt… là các phản ứng của cơ thể để chống lại các dị nguyên; đồng thời cũng là con đường lây truyền “tốc độ cao”. Chỉ cần một vài trẻ sổ mũi, hắt hơi là hôm sau cả lớp, cả nhà, cả tập thể nhiễm bệnh.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Trưởng Khoa Nhi BVĐK Tâm Anh, Hà Nội, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ 30-55% bệnh lý trẻ em. Bệnh dễ tái phát và có thể dẫn tới biến chứng nặng:
Cảm_lạnh đôi khi dẫn đến tình trạng sưng ở mũi hoặc phổi, kéo theo một loạt vấn đề như viêm xoang, viêm phế quản, viêm tai, viêm màng não…
Cảm_cúm dễ biến chứng thành viêm xoang, viêm tai giữa, hội chứng Reye khiến trẻ co giật, mê sảng và có thể tử vong.
Bệnh_hen_suyễn khó trị dứt điểm, làm trẻ có nguy cơ cao bị viêm phế quản hoặc viêm phổi.
Virsu_hợp_bào_hô_hấp_RSV gây suy hô hấp, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, ứ khí phổi, viêm phổi… với tỷ lệ tử vong lên đến 2,8 - 22%.
Bệnh_viêm_xoang dễ tái phát, khiến trẻ gặp phải biến chứng về mắt, biến chứng xương, biến chứng ở tai, viêm màng não…
Viêm_phổi cực kỳ nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nếu không điều trị kịp thời dễ dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao.
PHÒNG TRÁNH VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở TRẺ MÙA THU ĐÔNG
Ngăn chặn nguồn lây nhiễm virus, vi khuẩn gây bệnh bằng cách giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người, dạy trẻ rửa tay đúng cách, thường xuyên vệ sinh tai mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý. Cho trẻ tiêm vắc xin đủ mũi - đúng lịch, phòng tránh một số bệnh lý hô hấp nguy hiểm như cảm cúm, viêm phổi do phế cầu khuẩn...
Ngăn chặn nguy cơ bệnh tiến triển khi trẻ có các dấu hiệu nhiễm bệnh về đường hô hấp. Tuyệt đối không tự điều trị bằng việc mua thuốc theo đơn cũ hoặc dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ. Cần cho trẻ đến các cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ y bác sĩ giỏi để được thăm khám và chẩn đoán bệnh chính xác, trị dứt bệnh, tránh để lại biến chứng, hạn chế tái phát.
BVĐK Tâm Anh được trang bị máy móc hiện đại, đặc biệt là các trang thiết bị, kỹ thuật dành riêng cho thăm khám nhi: Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm, máy chụp X-quang công nghệ cao, kỹ thuật lấy máu không đau… Cơ sở vật chất tại phòng khám, phòng tiểu phẫu, phòng mổ, phòng nội trú… hiện đại, sang trọng, mang đến tâm lý thoải mái cho trẻ trong quá trình khám chữa bệnh.
Với đội ngũ giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm, đứng đầu là PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa của Việt Nam, khoa Nhi BVĐK Tâm Anh điều trị hiệu quả các bệnh lý hô hấp ở trẻ em như viêm VA, viêm Amidan, virus hợp bào RSV, viêm phế quản, hen suyễn, viêm phổi…
Bố mẹ hãy đưa bé đến với BVĐK Tâm Anh để chấm dứt nỗi ám ảnh mang tên “bệnh lý hô hấp”, cho trẻ một tuổi thơ VUI - KHỎE - AN NHIÊN!
-------------------------------------------------------
Gọi ngay Hotline: 1800 6858 để được tư vấn và đặt lịch khám các bệnh lý hô hấp tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội.
Hoặc đến trực tiếp: 108 phố Hoàng Như Tiếp, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.