BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI TP.HCM VÀ MỘT SỐ TỈNH THÀNH ĐANG GIA TĂNG NHANH Ở MỨC BÁO ĐỘNG
CHƯA CÓ VẮC XIN PHÒNG NGỪA - BỐ MẸ NÊN CHÚ Ý CHĂM SÓC BẢO VỆ SỨC KHỎE CON YÊU
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) tính từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận hơn 2.500 ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca trẻ nhập viện điều trị tại các quận, huyện đều tăng cao ở mức báo động.
Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng ghi nhận một bệnh nhi 19 tháng tuổi tử vong nghi do mắc tay chân miệng. Được biết sau khi nhập viện điều trị 4 ngày bé đã không qua khỏi với chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 4, bội nhiễm, biến chứng suy hô hấp.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1: “Tháng 3, 4 là giai đoạn bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh khi trẻ trở lại trường học sau thời gian nghỉ Tết”. Vì thế Bố Mẹ nên chú ý theo dõi, chăm sóc sức khỏe của con thật kỹ, tránh để con nhiễm bệnh vì TAY CHÂN MIỆNG là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, chưa có thuốc đặc trị, nhiều biến chứng nặng nề có thể dẫn đến TỬ VONG.
4 CẤP ĐỘ CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG:
Cấp độ 1: Bệnh nhân có các dấu hiệu ngoài da, niêm mạc bao gồm phỏng nước lòng bàn tay, bàn chân hay ở các nếp gấp như khuỷu tay, đầu gối, mông, kèm theo nốt ở miệng. Với mức độ này, bệnh nhân có thể điều trị tại nhà.
Cấp độ 2: Bệnh nhân bắt đầu có biến chứng trên thần kinh và biến chứng tim mạch nhẹ.
Cấp độ 3: Xuất hiện những biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch nặng: mạch đập chậm, vả mồ hôi, rối loạn tri giác, thở nhanh…
Cấp độ 4: Bệnh nhân cần được đưa ngay đến bệnh viện để được điều trị kịp với những biểu hiện trụy mạch, sốc, tím tái, thở dốc, ngưng thở, huyết áp không ổn định.
Bố Mẹ lưu ý bệnh tay chân miệng lây lan cực nhanh qua đường tiêu hóa, từ nước bọt, phỏng nước, phân của những trẻ nhiễm bệnh… Bệnh vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa, để bảo vệ con khỏi mầm bệnh cần thực hiện các biện pháp sau:
Giữ vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ẵm bồng trẻ, sau khi đi vệ sinh;
Giữ vệ sinh ăn uống: Ăn chín, uống chín, đầy đủ chất dinh dưỡng…
Làm sạch đồ chơi, môi trường sinh hoạt của bé;
Theo dõi, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời;
Đặc biệt nên cho trẻ tiêm đầy đủ các loại vắc xin để trẻ có kháng thể mạnh chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác;
----------------------
Hotline VNVC: 028 7300 6595