1

Dòng thời gian

Lá trầu không là bài thuốc dân gian được sử dụng rộng rãi. Ngâm lá trầu không có tác dụng sát khuẩn tốt và nó cũng làm dịu đi cơn ngứa của bệnh viêm da cơ địa. Tuy nhiên, cháu nên ngâm lá trầu không...
Bệnh có nguyên nhân do yếu tố gen và môi trường. Viêm da cơ địa do có tính chất cơ địa nên tùy cơ địa sẽ phát triển bệnh và dễ bị tái đi tái lại nhiều lần.
Việc lớn lên bé có khỏi 100% hay không thì...
Điều đầu tiên, bạn dưỡng ẩm cho bé. Kem dưỡng ẩm mà tôi luôn khuyên bệnh nhân của mình sử dụng là kem Atopalm intensive moisturizing. Nó giúp bé hết ngứa, hết đỏ. Đặc biệt nó được bào chế ở dạng kem,...
Cũng như nhiều bệnh khác, người Việt chúng ta hay nghĩ tới việc dùng cây thuốc và các biện pháp dân gian để chữa bệnh cho con nhỏ cho an toàn. Tuy nhiên, đối với tôi, điều này không hoàn toàn đúng...
Bạn bị 10 năm, đã gần như mạn tính rồi và câu trả lời của tôi là "Sống chung với lũ". Bệnh viêm da cơ địa liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, môi trường và có nhiều yếu tố nguy cơ tiềm ẩn xung...
Câu hỏi này rất nhiều bạn nữ đặt ra. Về bản chất, nó vẫn là bệnh do cơ địa. Sau sinh, cơ địa người phụ nữ có nhiều thay đổi, vì thế một số người thấy khỏi bệnh, nhưng có những người thì triệu chứng...
Tôi nhận thấy ở nhiều bệnh nhân, bệnh có tính chất bị rộng hơn (1 tay sang 2 tay, hoặc 1 chân sang 2 chân,...) Tuy nhiên, cũng có những bệnh nhân chỉ bị ở 1 vùng và không bị rộng hơn. điều quan trọng...
Câu trả lời là bệnh có tính chất di truyền. Nếu mẹ hoặc bố bị bệnh, con sẽ có nguy cơ bị bệnh. Nguy cơ cao hơn nếu như cả bố và mẹ đều có cơ địa dễ dị ứng, hoặc có bệnh như hen suyễn, viêm da cơ địa....
Đối với 1 số trường hợp bị nặng, Corticoid là 1 phần không thể thiếu trong phác đồ điều trị. Đúng là nó có 1 số tác dụng thật, nên cần tuân thủ đúng nguyên tắc sử dụng corticoid theo sự hướng dẫn của...
90% là bạn bị dị ứng với thịt gà do đó bạn nên hạn chế ăn thịt gà.
Ngứa quá, không kiểm soát được thì bạn có thể ra nhà thuốc và hỏi thuốc kháng histamin thế hệ 2. Nếu kiểm soát được, tôi khuyên bạn...
Đọc câu hỏi của bạn xong, thực sự buồn. Cũng may bé mới lớp 1 nên vẫn còn vô tư.
Câu trả lời cho câu hỏi của bạn là: Không. Viêm da cơ địa được định nghĩa là bệnh da liễu không lây nhiễm, nó không...
Điều quan trọng nhất đối với bạn là: dưỡng ẩm, dưỡng ẩm và dưỡng ẩm! Không còn biện pháp nào tốt hơn ngoài việc dưỡng ẩm tốt.
Khi tắm bạn có thể đeo ủng để tránh nước. hoặc làm cách nào đó tránh...
Theo báo cáo thống kê của các nhà khoa học, 65% bệnh nhân có triệu chứng trong năm đầu tiên và 90% có triệu chứng trước năm tuổi. Bé đầu nhà bạn không mắc phải nên có thể bạn chưa để ý nên thấy ít....
Chào bạn, câu hỏi rất thiết thực. Tôi đã gặp không ít cha mẹ đặt ra câu hỏi này với tôi. Họ ngờ vực rằng tại sao chỉ dùng kem dưỡng ẩm mà có thể chữa bệnh thành công, bởi thứ họ luôn nghĩ phải là...
Tôi thường khuyên bệnh nhân bị viêm da cơ địa bổ sung thêm vitamin C để tăng sức đề kháng và tăng hiệu quả chữa viêm da cơ địa. Vitamin C thực sự rất tốt cho cơ thể. Thế nhưng "thái quá bất cập", nên...

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây