1
whitedress572 whitedress572

whitedress572

Thành viên từ: 05/12/2018 13:58
Lần đăng nhập gần đây: 05/12/2018

Các hoạt động

  • 0 câu hỏi
  • 1 đánh giá
  • 0 bình luận

Đánh giá của whitedress572

Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg

  •  Rất hiệu quả
  •  05/12/2018
  •  35,000 VND
  •  
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg
  • Trải nghiệm làm ngực với túi gel silicon Inspira HP/X 700/750cc ở bà mẹ 2 con cao 1m65, nặng 70kg

Kể từ khi còn nhỏ mình đã muốn ngực to hơn. Mình có 3 chị em gái, tất cả ngực đều to từ rất sớm. Ngực của mình thuộc cỡ A cup khi 15 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học là cỡ 34B nhưng sau khi cho con bú ngực bắt đầu xẹp đi và lúc đó mình đã xác định ngay là sẽ làm cho nó to lên. Và mình đã làm như vậy, chỉ ngay sau khi xem một video trên youtube và thấy cỡ túi độn 450cc trông rất đẹp trên ngực cô gái ấy, mình nghĩ luôn chắc chắn nó cũng sẽ đẹp khi đặt cho mình. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Mình bắt đầu đến các buổi tư vấn cách đây 9 tháng. Khi đến mình không hề chuẩn bị trước về những thông tin hay các quyết định mà sẽ phải đưa ra trong quá trình tham vấn. Có quá nhiều thông tin, quá nhiều hãng túi độn cần lựa chọn nào là sientra, mentor, allergan inspira; rồi kiểu túi độn nước muối hay gel silicon; nhiều độ nhô túi độn khác nhau thấp – trung bình – trung bình cộng – cao – rất cao; rồi phải chọn loại túi độn có độ kết dính ra sao; các vị trí đặt túi độn: dưới cơ hay trên cơ; các vị trí mổ khác nhau; loại túi dáng tròn hay dáng hình giọt nước. Có quá nhiều con số và thuật ngữ khác nhau khiến mình hoàn toàn bị choáng ngợp, trước khi đến mình không hề biết sẽ phải đưa ra nhiều quyết định đến thế. Khi đi tham vấn vài nơi và mỗi bác sĩ nói với mình một kích cỡ túi độn khác nhau. Lúc ấy mình rất sợ sẽ chọn sai, kích cỡ quá to hoặc quá nhỏ, tất cả những suy nghĩ này khiến mình quyết định sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu thật kỹ. Thậm chí lúc đó còn không biết bản thân thực sự đang muốn gì, chỉ biết đơn giản là muốn một bộ ngực to hơn. Mình muốn biết xem chính xác là bản thân muốn gì để có thể nói cho bác sĩ để ông ấy đáp ứng đúng nhu cầu của mình. Khuyên các bạn là nếu có ý định thực hiện quy trình này nên tiến hành một cách thật từ từ, chậm rãi, đừng vội vàng nôn nóng để cuối cùng sẽ không thể nhận được kết quả như mong muốn. Hãy tìm hiểu thật nhiều thông tin nhưng phải hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ của mình. Cứ hỏi thật nhiều câu cho họ và dành thời gian cho bản thân để tự nghiên cứu, tìm hiểu. Tỷ lệ các quy trình chỉnh sửa túi độn hiện nay quá cao cũng bởi vì có quá nhiều phụ nữ không hề nghiên cứu, tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện, mà phó mặc hoàn toàn cho bác sĩ của mình đưa ra quyết định. Nếu khi đến tham vấn bạn đã hiểu rõ về sự khác biệt giữa những cái tên mình nói ở trên thì bạn sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn để thảo luận, trao đổi với bác sĩ về tình trạng giải phẫu và kích cỡ mong muốn của mình. Vì thế, nghiên cứu trước thật kỹ ở nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Sau 8 tháng nghiên cứu mình bắt đầu đến tham vấn với nhiều bác sĩ hơn và chọn bác sĩ Turowski Gregory. Không hiểu sao mình có cảm giác ông ấy rất giỏi và mình thích sự hiện diện trên truyền thông, mạng xã hội của ông ấy. Mình đã lần mò, tìm đọc từng đánh giá và bài đăng về ông ấy trên các diễn đàn về thẩm mỹ và xem kỹ từng video của ông ấy. Mình cũng theo dõi hành trình phẫu thuật của một vài cô gái trên các diễn đàn đã được bác sĩ này nâng ngực, gửi tin nhắn cho họ và hỏi họ. May mắn là, họ rất cởi mở, chia sẻ với mình về suốt hành trình trải nghiệm. Vì thế, mình rất thoải mái với khả năng và thông tin đã tìm hiểu được. BWD (đường kính chiều rộng ngực) là thứ mà mình đã học được trong quá trình tự nghiên cứu. Trong các cuộc tham vấn trước đây, mỗi bác sĩ đều đo kích cỡ cơ thể để xác định xem về mặt giải phẫu cần kích cỡ túi độn như nào để vừa với ngực. Mỗi hãng túi độn đều có một bảng biểu chỉ ra chiều rộng và độ nhô tính theo đơn vị cm tương ứng với mỗi kích cỡ túi độn. Bác sĩ Turowski Gregory không quan tâm đến những bức ảnh về bộ ngực mong muốn của mình, thay vào đó ông ấy chú trọng vào chiều rộng ngực, nhưng mình cảm thấy thật tốt khi tập trung vào số đo này vì đúng là mỗi cơ thể mỗi khác. Điều đó giải thích lý do tại sao mà túi độn cỡ 450cc lại không đủ lớn để đạt được mục tiêu của mình nhưng có thể đủ lớn cho một phụ nữ có chiều rộng ngực hẹp hơn nhiều so với mình. Nếu các bạn cũng đang trên hành trình tìm hiểu hay tham vấn về quy trình làm ngực thì đừng ngại trao đổi nhiều lần với bác sĩ về BWD và đường kính túi độn của bạn. Trong quá trình tham vấn, mình đã mang theo những bức ảnh bộ ngực mà mình thích cũng như được thử các kích cỡ túi độn dựa theo hình dáng ngực mà mình đang tìm kiếm. Các mẫu thử túi độn cho cảm giác khá nặng nhưng trước đó có nghe người ta nói là chúng thực sự không hề nặng khi được đặt dưới cơ và dưới da. Mình cố gắng thử các kích cỡ túi độn khác nhau để tránh không chú trọng quá nhiều đến những con số kích cỡ nhất định mà chỉ tập trung vào hình dáng ngực thử đẹp. Sau khi thử thấy túi độn cỡ 700cc trông khá đẹp với dáng người, mình đã chụp lại một vài tấm khi thử đặt nó ở trong áo ngực thể thao và áo mặc bình thường ở ngoài. Mình cũng nhìn thấy kết quả khi đặt túi 700cc qua hình ảnh mô phỏng Crisalix 3d và đúng là trông rất tuyệt. 8 giờ tối hôm tư vấn ấy, bác sĩ Turowski Gregory gọi khi ông ấy xong việc và hỏi xem mình có muốn hỏi thêm gì nữa không. Và tất nhiên, mình đã hỏi, ông ấy trả lời chi tiết từng câu một. Đúng là bác sĩ khiến mình cảm thấy yên tâm hơn khi chọn kích cỡ đó và nói rằng nó chắc chắn sẽ vừa vặn với cơ thể của mình. 2 tuần sau đó mình lại có một buổi hẹn trước phẫu thuật để thảo luận lại về kích cỡ và thử lại các mẫu túi độn với một y tá khác. Mình vẫn rất thích cỡ 700cc. Mình cũng nói chuyện với nhân viên điều phối về khả năng kết dính của túi độn. Sau khi nghiên cứu mình và biết được sự khác biệt giữa túi Responsive, túi Soft touch và túi Gummy bear, mình chọn loại túi Soft touch vì muốn cực trên vú đầy đặn hơn. Soft touch có giá hơi cao hơn một chút nhưng mình đã nhìn thấy nhiều cô gái đặt túi gel responsive có độ nhô cao hoặc rất cao bị mất đi nét đầy đặn ở cực trên vú. Túi responsive sẽ rơi xuống thành hình giọt nước tự nhiên ngay cả khi nó là túi độn hình tròn. Trong khi đó túi soft touch lại giữ dáng tốt hơn và cũng ít có nguy cơ bị gợn sóng hơn. Mình không muốn chọn túi gummy bear có độ kết dính cao vì vẫn muốn ngực tạo cảm giác như thật cho chồng. Túi gummy bear quá thì cứng so với sở thích của mình. Bác sĩ Turowski Gregory sẽ tự chọn độ nhô túi độn cho mình trong quá trình phẫu thuật. Mình đồng ý và cũng không cảm thấy khó chịu gì về vấn đề này mặc dù ngay từ đầu nghĩ rằng bản thân đã nghiên cứu kỹ cũng như biết rõ mình muốn gì và nên được phép đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, mình tin bác sĩ, vì bác ấy có trình độ được chứng nhận chuyên nghiệp và nhận được hàng loạt các đánh giá, phản hồi tích cực từ bệnh nhân. Mình cũng nói cho bác biết bằng mình muốn đặt hoặc là túi độn HP hoặc là UHP và kích cỡ từ 700-750cc.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây