1

Thu nhỏ ngực phì đại, nữ 38 tuổi - ca 34

Bệnh nhân nữ 38 tuổi đến khám với mong muốn được phẫu thuật thu nhỏ ngực phì đại. Cô ấy gặp phải các vấn đề như đau lưng, đau cổ vai gáy, khó chọn quần áo, và khó khăn khi thể dục. 

Cô ấy cũng phiền muộn vì dáng ngực chảy xệ nặng và quầng vú to xấu xí.

Bác sĩ nhận định phẫu thuật thu nhỏ ngực phù hợp, giúp tạo dáng ngực gọn hơn, nhô đẹp và giúp giảm triệu chứng đau mỏi. Vì ngực quá to và nhiều da thừa nên bác sĩ chọn đường mổ sẹo hình mỏ neo. Cắt bỏ 300 g mô vú bên trái, 240 g mô vú  bên phải để tạo sự cân đối 2 bên. Quầng vú được thu nhỏ và đặt vào giữa bầu ngực.

Nếu nhìn ảnh nghiêng sẽ thấy độ nhô ngực đẹp, cực trên vú đầy đặn hơn - mặc dù size ngực đã giảm đi. Thực tế bác sĩ không sử dụng túi độn ngực mà di chuyển mô vú từ cực dưới lên cực trên để tạo sự tròn đầy cho cực trên.

Sau phẫu thuật bệnh nhân cực kỳ hạnh phúc với dáng ngực mới và giảm hẳn các triệu chứng đau mỏi. Bức ảnh được chụp 1 tuần sau phẫu thuật, dáng đã rất đẹp và ít bị sưng nề bầm tím.

 

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây