1

Nhiễm trùng tay do... chơi game quá nhiều - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Một nhóm bác sĩ ở Thụy Sĩ do Giáo sư Vincent Piguet đứng đầu vừa phát hiện ra một loại bệnh nhiễm trùng ở tay người do... chơi game quá độ và được đặt tên là "Palmare PlayStation Hidradenitis".

Giáo sư Piguet cho biết một cô bé 12 tuổi người Thụy Sĩ đã bị đau hai lòng bàn tay trong 4 tuần liền trước khi được đưa tới bệnh viện, trên lòng bàn tay xuất hiện nhiều nốt đỏ to và rất kỳ lạ.

Sau khi tìm hiểu, Giáo sư Piguet phát hiện cô bé đã trốn bố mẹ đi chơi điện tử hàng giờ đồng hồ nên quyết định cấm cô bé chơi các trò chơi điện tử trong vòng 10 ngày. Kết quả là các vết thương tổn đã biến mất hoàn toàn.

Theo VNA, giáo sư Piguet và các cộng sự kết luận rằng việc phải căng tay ra trên bảng điều khiển và "cuống cuồng" ấn các nút điều khiển đã gây ra những tổn thương nhỏ cho da, những tổn thương này càng trầm trọng lên do mồ hôi, tiếp xúc chất ngọt... Phát hiện mới này đã được công bố trên Tạp chí Da liễu của Anh.

Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ
Tin liên quan

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây