1

Lưu ý về các thời điểm dễ bị hạ đường huyết trong ngày - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

1. Định nghĩa

Hạ đường huyết xảy ra khi lượng đường trong máu ≤ 60mg/dL

Các thời điểm dễ bị hạ đường trong ngày là

  • Trước bữa ăn trưa: 10-11 giờ sáng.
  • Trước bữa ăn chiều : 15-16 giờ chiều
  • 12 giờ khuya đến gần sáng.
  • Một đôi khi xảy ra ngay khi bạn vừa ăn xong.

2. Các dấu hiệu bị hạ đường huyết cần biết

 Bạn nhanh chóng có một hay nhiều triệu chứng sau, xuất hiện dần từ nhẹ đến nặng:

  • Vã nhiều mồ hôi, người lạnh toát.
  • Mệt lã, bủn rủn tay chân, đói run, tưởng như sắp ngất đến nơi.
  • Lo lắng, hốt hoảng, hồi hộp.
  • Hoa mắt, nhìn mờ.
  • Tê vòng quanh miệng. Nói khó khăn.
  • Nặng hơn có thể co giật, hôn mê.

3. Những việc cần làm ngay

  • Ngay sau khi nhận biết có những dấu hiệu kể trên, bạn phải gọi lớn người nhà đến giúp, gồm:
  • Ngậm 3 viên kẹo ngọt, hoặc pha 3 muỗng cafe đường cát với một ít nước, rồi uống ngay.
  • Đợi sau 5 phút, nếu vẫn chưa bớt, có thể uống nước đường lần nữa.
  • Trong trường hợp quá nặng (co giật, hôn mê), phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Nên nhớ, không được cố nhét đồ ăn thức uống vào miệng một người hôn mê.
  • Sau khi qua khỏi cơn hạ đường huyết, bạn cũng cần thông báo lại cho bác sĩ điều trị của bạn biết.

4. Làm sao để khỏi bị hạ đường huyết?

  • Bạn nên ăn uống điều độ, đúng giờ.
  • Không nên bỏ bất cứ một bữa ăn nào.
  • Không nên uống rượu, nhất là vào lúc bụng đói.
  • Nên ăn nhẹ hoặc uống một ly sữa trước khi tập thể thao.
  • Bạn phải dùng thuốc theo đúng chỉ định của Bác sĩ .
  • Bạn luôn nhớ mang sẵn kẹo ngọt trong người, để dành có lúc cần đến.
  • Khi đi du lịch tốt nhất bạn nên mang theo toa và các thuốc đang dùng.

Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây