CẬN LỆCH: Tưởng đơn giản nhưng rất nguy hiểm
Dưới đây là thắc mắc của 1 phụ huynh có con gái cận lệch gửi đến Bệnh viện Mắt Hà Nội 2:
: Thưa bác sĩ. Con gái tôi 21 tuổi, hiện nay bị cận 1 bên 3,75 độ, một bên cận 7 độ. Vì cận lệch nên thời gian đầu cháu không đeo kính, bây giờ cháu nên đeo kính hay mổ mắt? - N.T.X, 50 tuổi, Hải Phòng
: Về nguyên tắc, không đeo kính khi 2 mắt chênh lệch quá 2 độ, con gái chị nên ưu tiên giải pháp mổ mắt cận thị thay vì đeo kính. Việc cận lệch mà không đeo kính rất hiểm, độ cận sẽ tăng rất nhanh và cháu có thể hỏng 1 bên mắt. - PGS.TS Nguyễn Đức Anh - Trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
Cũng theo PGS.TS, đa số những người mắc tật cận thị đều có độ cận chênh lệch giữa 2 mắt, thậm chí có người chỉ bị cận 1 bên mắt. Gây ra:
Độ cận tăng nhanh: Mắt cận lệch thường yếu hơn nhiều, nhất là bên mắt cận nặng hơn. Thế nên, nếu không bảo vệ và chăm sóc đúng cách thì tình trạng tăng độ cận sẽ diễn ra rất nhanh
Độ lệch ngày càng lớn: Bên mắt yếu hơn sẽ điều tiết kém hơn. Khi mắt phải làm việc nhiều, không được chăm sóc cẩn thận hay thường xuyên không đeo kính... khiễn bên mắt yếu này tăng độ nhanh hơn, tình trạng cận lệch trở nên nặng hơn
Dẫn đến nhược thị: Nếu không đeo kính bệnh nhân chỉ nhìn rõ bằng mắt bình thường, còn mắt cận thị thì nhìn mờ. Về lâu dài do cơ chế thần kinh trên não, mắt cận thị sẽ không làm việc nữa và trở thành nhược thị. Nếu không phát hiện và điều trị sớm rất dễ dẫn tới bị mất thị lực vĩnh viễn
Tưởng đơn giản nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm nếu không chăm sóc mắt đúng cách. Nếu bạn cũng đang cận lệch, liên hệ ngay 1900 27 7227 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám kịp thời ![]()
BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI 2
Địa chỉ: 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 27 7227 / 024 7777 7227





