Sắc tố da như này có bình thường sau nâng ngực không?
Sắc tố da và vết thương hở như này không phải là trường hợp hiếm gặp sau khi nâng ngực, đặc biệt là là ở những bệnh nhân đặt túi độn to trên cơ, mặc dù còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Trong hầu hết các trường hợp vết sẹo lan rộng kia và một số vết thương nhỏ trên đó lành lại. Tình trạng vết mổ bị sậm màu là liên quan đến lưu lượng máu, khi lưu lượng máu tăng lên vết thương sẽ nhanh lành, phẳng ra và cuối cùng mờ dần màu đi, đủ để không cần chỉnh sửa lại. Thường thì trong trường hợp vết khâu không bị quá căng và lưu lượng máu đến vùng này không bị giảm, vết thương sẽ nhanh liền da và lành lại đẹp hơn. Vùng da sậm màu ở vết sẹo dọc cũng là do điều kiện tương tự như trên, nhưng cũng vì vùng da này nằm ở vị trí của quầng/núm vú trước kia nên có một số tế bào da còn sót lại (những tế bào này trước đó nằm lan ở bên ngoài quầng vú nhưng vẫn dễ sản xuất sắc tố, thường thì chúng ta cũng hay gặp tình trạng này trong quá trình mang thai, phía ngoài quầng vú thi thoảng có những vùng da sậm màu). Tuy nhiên viêm nhiễm bình thường khi lành lại cũng hay có biểu hiện để lại mô da sậm màu như vậy. Vì thế, nếu chỉ là “di chứng” để lại sau khi viêm nhiễm bình thường trong quá trình hồi phục thì dần dần da sẽ sáng màu lên, nhưng nếu thực sự đây là do da sản xuất sắc tố bị giữ lại (trước và trong quá trình phẫu thuật không hề nhìn thấy chúng) thì sau đó bạn có thể cần cắt bỏ. Khi vết thương lành lại rồi, lúc đó mô vú đã giãn ra đủ để có thể cắt bỏ những vùng da này mà không hề khiến vết khâu quá căng.