1

Hút mỡ cánh tay, nữ 37 tuổi - ca 41

Khách hàng nữ 37 tuổi đến khám với mong muốn có cánh tay thanh mảnh hơn vì cô ấy thích mặc áo hở nách.

Cô ấy tập luyện chăm chỉ 3 lần/tuần nhưng vẫn không có đường nét thon gọn của vùng cánh tay, nên đã quyết định tìm hiểu phương pháp hút mỡ cánh tay.

Khi tư vấn, ban đầu cô ấy muốn hút mỡ bằng gây tê tại chỗ, tuy nhiên bác sĩ giải thích rằng vùng cánh tay rất nhạy cảm, vì thế nếu hút mỡ đầy đủ vùng cánh tay sẽ gây đau khó chịu. Phương pháp gây mê toàn thân được sử dụng.

Cô ấy cũng lo lắng về vết sẹo rạch để luồn que hút mỡ sau này bị lộ ( vì cô ấy thích mặc áo hở nách).

Bác sĩ cho cô ấy xem hình ảnh trước- sau của các khách hàng đã từng hút mỡ, có nhiều khách có hình dáng và kích cỡ cánh tay khá giống với cô ấy.

Bác sĩ rạch đường mổ nhỏ ở nách và nếp gấp khuỷu tay để giấu vết sẹo. Sau đó luồn que hút mỡ vào và thực hiện hút mỡ cánh tay (Có thể nhìn thấy nốt màu đen ở nách và khuỷu là vết sẹo của vết mổ- nó rất mờ).

Đường nét cánh tay đã nổi bật hơn, lộ được cả cơ bên dưới khi cô ấy gồng tay.

Khách hàng hài lòng về kết quả hút mỡ của mình.

Bác sĩ Tâm 0985306273

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây