1

Hút mỡ cánh tay, nữ 39 tuổi - ca 40

Khách hàng nữ 39 tuổi đến khám với mong muốn làm nhỏ vùng cánh tay trông như " cánh dơi" của mình.

Bác sĩ thăm khám thấy có vùng da lỏng lẻo chảy xệ ở cánh tay, đặc biệt là vùng gần nách.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân nên hút mỡ cánh tay trước, sau đó xem mức độ da co lại như thế nào trước khi quyết định có nên làm căng da cánh tay không.

Bệnh nhân đồng ý hút mỡ cánh tay, ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện, gây mê toàn thân. Hút mỡ cánh tay được thực hiện theo kỹ thuật hút mỡ Tumescent truyền thống.

Sau hút mỡ khách hàng mang băng ép tay và mát xa vùng cánh tay với kem dưỡng ẩm. Băng ép được đeo liên tục 24h/ngày trong 3 tuần đầu, và 3 tuần tiếp theo thì đeo nửa ngày.

Hình ảnh cho thấy cánh tay sau hút mỡ đã thon gọn lại nhiều, mặc dù vẫn còn da dư ở vùng gần nách.

Hiện tại cô ấy có chỉ định căng da cánh tay để xử lý vùng da dư. Tuy nhiên cô ấy quyết định không phẫu thuật căng da cánh tay, vì đã hạnh phúc với kết quả hiện tại.

Bác sĩ Tâm 0985306273

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây