1

Trong dịp Tết, người dân vẫn được khám chữa bệnh.

Thứ tư - 03/02/2021 07:38
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước, Bộ Y tế vừa ban hành Công văn về việc "Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021".
Trong dịp Tết, người dân vẫn được khám chữa bệnh.

Bảo đảm thường trực 4 cấp

Bản Công văn nêu rõ, thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành cần chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thường trực 4 cấp. Đó là việc Trực lãnh đạo, cập nhật xử lý nhanh chóng các thông tin qua Đường dây nóng - Trực chuyên môn - Trực hành chính, hậu cần. Và cuối cùng là Trực bảo vệ - tự vệ. Các khoa, phòng cần niêm yết sớm Danh sách  trực Tết để cán bộ, nhân viên y tế tiện theo dõi và tuân thủ việc thực hiện. 

Các đơn vị cần nghiêm túc, khẩn trương lên kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt, phòng chống rét cho người bệnh; Khi cần thiết, các Bệnh viện thuộc tuyến trên cần sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường đáp ứng chuyên môn cho các Bệnh viện tuyến dưới.

Chủ động đối phó với tai nạn, dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị cần chủ động đối phó với dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19,  kịp thời cấp cứu nhanh hàng loạt những trường hợp không may bị tai nạn, ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi, trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Chú ý xây dựng phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất cần thiết, đảm bảo cung ứng đầy đủ cho người bệnh. Tuân thủ đúng các các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch lây lan của Bộ Y tế, các đơn vị khẩn trương lên kế hoạch ứng phó với những tình huống cấp bách; bố trí đủ cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị và cách ly người bệnh. 

Tổ chức tốt việc trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết

Bên cạnh đó, các Bệnh viện cần tổ chức tốt việc trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh ngay cả trong những ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Cụ thể là: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để phục vụ tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh không may bị cấp cứu trong dịp Tết đều được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ với bất cứ trường hợp nào. Đối với người bệnh cấp cứu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Nâng cao trách nhiệm, ân cần với người bệnh

Riêng với người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách ưu tiên đang còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, Bệnh viện cần chú ý tổ chức thăm hỏi động viên người bệnh vui vẻ đón Tết. Các nhân viên y tế, bác sĩ chú ý nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Luôn ứng xử vui vẻ, ân cần, hòa nhã trong giao tiếp, khám chữa bệnh. Thực hiện đúng các quy định liên quan và đảm báo tốt các quy đình về chuyên môn kỹ thuật trong  các khâu khám, chữa bệnh.

Tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích giao thông, ngộ độc thức ăn trong dịp Tết cũng cần được các bệnh viện lên kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên cập nhật việc báo cáo nhanh qua các phương tiện thông tin trực tuyến y tế. 

Công văn cũng thông báo, trước và trong dịp nghỉ Tết, Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực Tết của một số bệnh viện, Trung tâm y tế …

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tết, kham chua benh
Những tin mới hơn
Các quán game, internet Hà Nội đóng cửa từ 0h ngày 2/2.
Các quán game, internet Hà Nội đóng cửa từ 0h ngày 2/2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các quán game, internet trên địa bàn các quận, huyện Hà Nội đóng cửa từ 0h ngày 2/2. Quy định phòng...

Bảo vệ bản thân bằng ứng dụng Bluezone và NCOVI
Bảo vệ bản thân bằng ứng dụng Bluezone và NCOVI

Tính đến ngày 1/2/2021 đã có 27 triệu lượt tải ứng dụng truy vết Bluezone. Như vậy, trung bình mỗi giờ có từ 32 000 đến 40 000 lượt tải ứng dụng. Còn...

Cả nước cần thần tốc chống dịch
Cả nước cần thần tốc chống dịch

Chiều ngày 2/2/2021, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương có dịch, đặc biệt đối với tỉnh...

Ủng hộ 13 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19
Ủng hộ 13 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 2/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Ecopark đã trao tặng Bộ Y tế và tỉnh Hải Dương tiền mặt cùng trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19, với tổng...

Nhiều khu dân cư ở Hải Dương cách ly y tế 21 ngày phòng, chống dịch COVID-19
Nhiều khu dân cư ở Hải Dương cách ly y tế 21 ngày phòng, chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thiết lập...

Bùng dịch Covid - Quảng Ninh truy vết gần 60 000 người
Bùng dịch Covid - Quảng Ninh truy vết gần 60 000 người

Liên quan đến 36 ca bệnh Covid-19, tính đến chiều ngày 2.2Quảng Ninh đã truy vết được gần 60 000 người, trong đó có 1.424 trường hợp là F1 và buộc...

Hỗ trợ Gia Lai trong công tác phòng chống dịch COVID-19
Hỗ trợ Gia Lai trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Gia Lai, để ngăn dịch lây lan ra cộng đồng, ngày 3/2, Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo...

Cần khai thác kỹ dịch tễ vì 80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng
Cần khai thác kỹ dịch tễ vì 80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: Trong 240 bệnh nhân COVID-10 mới đợt này, có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Điều này khiến các bệnh viện gặp...

Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán
Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán

Đầu tháng 2,  nhóm chuyên gia điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có những buổi làm việc tích cực và nhiều cuộc...

Bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng khi Tổ quốc cần
Bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Khi vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và các địa phương đang có dịch COVID-19, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn (Phó trưởng Khoa cấp Cứu, Bệnh...

Những tin cũ hơn

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây