1

Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán

Thứ tư - 03/02/2021 23:50
Đầu tháng 2,  nhóm chuyên gia điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có những buổi làm việc tích cực và nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, hiệu quả với các bạn đồng nghiệp Trung Quốc tại thành phố Vũ Hán.
chuyen gia WHO den cho hai san Vu Han
chuyen gia WHO den cho hai san Vu Han

Tìm hiểu hiện trường, nơi phát sinh đại dịch Covid

Đến Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào ngày 14/1, nhóm chuyên gia kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do Tiến sĩ Maria Van Kerkhove dẫn đầu, dự kiến sẽ thực hiện cuộc tìm hiểu, điều tra kéo dài trong nhiều tuần. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove cho biết chuyến công tác này thuần túy là khảo sát, nghiên cứu về khoa học để làm rõ nguồn gốc, cách thức lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. 

Cùng lúc đó, Tân Hoa xã cũng đưa tin: "Các nhà khoa học của WHO đã đến Vũ Hán. Họ sẽ tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu chung với các nhà khoa học Trung Quốc về nguồn gốc virus SARS-CoV-2".
Ngày 1/2, đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) của tỉnh Hồ Bắc, nơi mà lần đầu phát hiện ra đại dịch Covid từ năm 2019, nhóm chuyên gia WHO đã có buổi làm việc kéo dài gần 5 tiếng với các đồng nghiệp CDC Hồ Bắc. Cuối buổi làm việc, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove  không có cuộc trao đổi và trả lời phỏng vấn nào với các phóng viên đang có mặt tại đây. Được biết, kể từ sau khi hoàn thành tốt 2 tuần cách ly hôm 28/1, đây là chuyến đến thăm và khảo sát hiện trường dài nhất của nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Tiếp đó, nhóm chuyên gia WHO còn tích cực đến thăm một số bệnh viện đã phát hiện ra ca mắc COVID-19 đầu tiên. Các khu chợ và Triển lãm về cuộc chiến chống cơn thảm họa và đại dịch Covid hoành hành từ năm 2019 ở thành phố Vũ Hán cũng  được nhóm dừng bước chụp ảnh, khảo sát.

(Ảnh Chuyên gia Who làm việc tại chợ hải sản Vũ Hán)

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn

Như chúng ta đã biết, vào cuối năm 2019, virus SARS-CoV-2 chính là thủ phạm gây ra thảm họa COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, trước khi lan ra toàn thế giới. Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng virus SARS-CoV-2 lây lan từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện ra ca mắc COVID-19 đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia khoa học hiện nay lại cho rằng có thể chợ hải sản này không phải nơi phát sinh dịch bệnh, nhưng là nơi virus phát tán.

Từ tháng 2/2020, giới khoa học Trung Quốc khẳng định dịch COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam mà là do một "bệnh nhân số 0" đã mang virus tới đây. Sau đó, các nhà khoa học Trung Quốc đại lục lại cho rằng khu chợ chuyên bán hải sản đông đúc với điều kiện vệ sinh không sạch sẽ này đã trở thành môi trường thuận lợi để virus SARS-CoV-2 phát triển và nhanh chóng lây lan ra cộng đồng. " Không loại trừ giả thuyết những loại thực phẩm đông lạnh thường xuyên nhập khẩu vào chợ hải sản Hoa Nam cũng rất có thể là nguồn bệnh gây ra đại dịch Covid" - các nhà khoa học của thủ đô Bắc Kinh cũng lên tiếng...

Ngày 31/1/2021, sau khi đến thăm chợ hải sản Hoa Nam Trung Quốc, nơi có liên quan đến các ca mắc COVID-19 đầu tiên và chợ thực phẩm chuyên bán buôn Bạch Sa Châu (Baishazhou), nhóm chuyên gia WHO khá ngạc nhiên khi thấy ở đây đang thi hành lệnh cấm bán tất cả các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài về. 

Hiện kế hoạch đầy đủ của cuộc điều tra vẫn chưa được công bố, trong khi các nhà báo đến đưa tin về chuyến công tác cũng được yêu cầu giữ khoảng cách với trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm chuyên gia WHO.

Cuộc khảo sát, điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn. Virus SARS-CoV-2 lây lan từ  đâu vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, khiến các nhà khoa học trong nhóm WHO đang mải miết đi tìm.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Phòng tránh dịch covid-19 bằng việc  phân luồng giao thông từ xa
Phòng tránh dịch covid-19 bằng việc phân luồng giao thông từ xa

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ chủ động hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa để các phương...

Khuyến cáo của Bộ Y tế, WTO: Đón Tết vui - khỏe - an toàn trong mùa dịch
Khuyến cáo của Bộ Y tế, WTO: Đón Tết vui - khỏe - an toàn trong mùa dịch

Để có một cái Tết vui vẻ, an toàn, mạnh khỏe, mỗi chúng ta hãy luôn ý thức, bảo vệ bản thân và mọi người tránh khỏi Covid-19. Bộ Y tế và Văn phòng Tổ...

Giảm mạnh giá vé máy bay trong dịp Tết
Giảm mạnh giá vé máy bay trong dịp Tết

Giá vé máy bay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trên trục vàng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội tiếp tục giảm sâu hơn do nhiều tỉnh thành phía Bắc có thêm ca...

Nơi thời gian ngừng trôi
Nơi thời gian ngừng trôi

Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Hải Dương, các cán bộ tại CDC của tỉnh đã hầu như không ngủ, cùng nhau chạy đua với thời...

Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư được ra viện, sức khỏe ổn định
Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư được ra viện, sức khỏe ổn định

Sau 5 ngày được các bác sĩ viện Nhi Trung ương nhiệt tình cứu chữa, hiện nay sức khỏe của bé gái 3 tuổi bị ngã từ tầng 12 của một chung cư trên phố...

Bé trai 2 tuổi nguy kịch do sặc hạt điều
Bé trai 2 tuổi nguy kịch do sặc hạt điều

Các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương vừa có ca cấp cứu thành công cho bé trai 2 tuổi bị nguy kịch do sặc hạt điều. Trước đó, ngày 24/2, khi đang...

Miếng gạc trong ngực bệnh nhân và câu hỏi còn bỏ ngỏ về y đức của các cơ sở thẩm mỹ "rởm"?
Miếng gạc trong ngực bệnh nhân và câu hỏi còn bỏ ngỏ về y đức của các cơ sở thẩm mỹ "rởm"?

Ngày 2/3 vừa qua, tại quận 7 bệnh nhân là nữ 43 tuổi nhập viện trong tình trạng hai ngực bị đau nhức, co thắt lan đến cả bả vai. Riêng vùng ngực bên...

Cảnh báo sự xuất hiện trở lại của hoá chất diệt chuột cực độc từ Trung Quốc đã bị cấm 20 năm
Cảnh báo sự xuất hiện trở lại của hoá chất diệt chuột cực độc từ Trung Quốc đã bị cấm 20 năm

Theo nguồn tin từ Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai thì hiện Trung tâm đang điều trị cho 1 bệnh nhân nam bị ngộ độc hóa chất diệt chuột. Đáng...

Mất hơn 100 triệu vì chủ quan không tiêm ngừa uốn ván
Mất hơn 100 triệu vì chủ quan không tiêm ngừa uốn ván

Chỉ vì chủ quan, không đi tiêm uốn ván sau khi giẫm phải mảnh chén vỡ, người đàn ông đã phải trả giá bằng 1 tháng rưỡi điều trị nhiễm trùng uốn ván...

Vụ “bay lắc” trong bệnh viện tâm thần - người thân đối tượng lên tiếng
Vụ “bay lắc” trong bệnh viện tâm thần - người thân đối tượng lên tiếng

Người thân của Nguyễn Xuân Quý - đối tượng cầm đầu đường dây mua, bán và bay lắc ma tuý tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết trước đây Quý là...

Những tin cũ hơn

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây