1

Các quán game, internet Hà Nội đóng cửa từ 0h ngày 2/2.

Thứ tư - 03/02/2021 07:52
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các quán game, internet trên địa bàn các quận, huyện Hà Nội đóng cửa từ 0h ngày 2/2. Quy định phòng chống COVID-19 tại các cơ quan sẽ được UBND Tp Hà Nội ban hành ngay sau đó.
Các quán game, internet Hà Nội đóng cửa từ 0h ngày 2/2.

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội chiều 1/12, yêu cầu trên của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng được đưa ra.

pho chu tich chu xuan dung
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp

Đông Anh quản lý chặt các khu dân cư

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết: Sáng 1/2, huyện đã phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là anh NVCH, cùng làm việc với bệnh nhân NVH tại nhà máy Z153, đang ở trọ tại thị trấn huyện Đông Anh. Được ghi nhận là F1 của bệnh nhân NVH, trước đó, anh NVCH cùng với 4 F1 khác đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, Nhờ việc quản lý chặt chẽ các khu dân cư và nhà máy Z153 nên tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã phát hiện kịp thời trên địa bàn có 5 ca mắc COVID-19. Ông Nguyễn Xuân Linh đề nghị Thành phố ủy quyền cho các quận, huyện được quyền ra quyết định cách ly y tế những khu dân cư khi phát hiện có ca mắc Covid-19. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh cũng đã ra quyết định dừng tất cả các lễ hội trên địa bàn.

Nam Từ Liêm khoanh vùng, rà soát

Tiếp đó, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch quận Nam Từ Liêm cũng cho biết: Quận vừa nhận thêm 1 ca dương tính thứ 10 trên địa bàn của mình. Theo ông Nguyễn Huy Cường, 10 ca dương tính trên địa bàn, được phân chia thành 2 khu vực. Phường Xuân Phương có 7 ca dương tính đều xuất phát từ bệnh nhân N.Q.M. Ở phường Mỹ Đình 2, có 4 người, trong đó đã xác định được 3 người dương tính với COVID-19, còn 1 người đang chờ kết quả. Trường hợp gia đình ở phường Mỹ Đình 2 đang sinh sống tại chung cư 33 tầng, với 250 hộ dân, nếu phong tỏa cả tòa nhà sẽ rất khó khăn. Bởi thế, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng và kiểm soát toàn bộ tầng 10 của tòa nhà (nơi có căn hộ của gia đình có 3 người dương tính). Trích xuất camera tòa nhà để xác định lịch trình của các trường hợp dương tính, quận đã rà soát được 7 trường hợp F1.

Chủ tịch quận Nam Từ Liêm cho biết thêm: Về nguồn lây của dịch, ngay khi Thành phố chỉ đạo rà soát, xét nghiệm những người từ vùng dịch Quảng Ninh và Tp Chí Linh (Hải Dương) về Hà Nội, quận đã rà soát được 611 người, xét nghiệm được hơn 500 trường hợp. Phát hiện 3 ca dương tính và từ 3 ca này đã lây ra 7 ca khác, đến nay, quận đã có tộng cộng 10 ca.

Mê Linh chuẩn bị tốt nhu yếu phẩm cho khu cách ly

Trong khuôn khổ của cuộc họp trực tuyến, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cũng báo cáo  nhanh: Sáng 31/1, huyện nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về ca bệnh 1725 là ĐNA. (sinh 1986) trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Bệnh nhân A là F1 của bệnh nhân 1696 - công nhân tại nhà máy Z153 có trụ sở tại huyện Đông Anh. Sáng 2/2, huyện lại được CDC Hà Nội thông báo thêm 2 ca mắc COVID-19 dương tính mới tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) là bố mẹ của bệnh nhân 1725. Liên quan đến 3 bệnh nhân này, huyện đã xác minh được 81 trường hợp F1 và 265 F2. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, huyện đã khoanh vùng cách ly 4 khu vực ở xã Tiến Thắng (nơi có hơn 1600 hộ với hơn 7000 nhân khẩu). Không chỉ kịp thời phun khử khuẩn ở hầu khắp các khu vực có liên quan đến ca mắc COVID-19,  huyện còn chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ người dân trong khu vực cách ly ở xã Tiến Thắng.

Hà Nội ban hành Quy định phòng chống COVID-19

Trong bài phát biểu kết luận, không chỉ biểu dương tinh thần "vào cuộc" chống dịch khẩn trương, quyết liệt của các quận huyện, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn yêu cầu từ 0 giờ ngày 2/2, các quán game, internet phải đồng loạt đóng cửa. Các quận, huyện được phép chủ động trong vấn đề khoanh vùng, cách ly những trường hợp liên quan đến ca bệnh.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Bảo vệ bản thân bằng ứng dụng Bluezone và NCOVI
Bảo vệ bản thân bằng ứng dụng Bluezone và NCOVI

Tính đến ngày 1/2/2021 đã có 27 triệu lượt tải ứng dụng truy vết Bluezone. Như vậy, trung bình mỗi giờ có từ 32 000 đến 40 000 lượt tải ứng dụng. Còn...

Cả nước cần thần tốc chống dịch
Cả nước cần thần tốc chống dịch

Chiều ngày 2/2/2021, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương có dịch, đặc biệt đối với tỉnh...

Ủng hộ 13 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19
Ủng hộ 13 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 2/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Ecopark đã trao tặng Bộ Y tế và tỉnh Hải Dương tiền mặt cùng trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19, với tổng...

Nhiều khu dân cư ở Hải Dương cách ly y tế 21 ngày phòng, chống dịch COVID-19
Nhiều khu dân cư ở Hải Dương cách ly y tế 21 ngày phòng, chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thiết lập...

Bùng dịch Covid - Quảng Ninh truy vết gần 60 000 người
Bùng dịch Covid - Quảng Ninh truy vết gần 60 000 người

Liên quan đến 36 ca bệnh Covid-19, tính đến chiều ngày 2.2Quảng Ninh đã truy vết được gần 60 000 người, trong đó có 1.424 trường hợp là F1 và buộc...

Hỗ trợ Gia Lai trong công tác phòng chống dịch COVID-19
Hỗ trợ Gia Lai trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Gia Lai, để ngăn dịch lây lan ra cộng đồng, ngày 3/2, Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo...

Cần khai thác kỹ dịch tễ vì 80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng
Cần khai thác kỹ dịch tễ vì 80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: Trong 240 bệnh nhân COVID-10 mới đợt này, có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Điều này khiến các bệnh viện gặp...

Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán
Chuyên gia WHO tích cực đi tìm nguồn gốc đại dịch COVID-19 tại Vũ Hán

Đầu tháng 2,  nhóm chuyên gia điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có những buổi làm việc tích cực và nhiều cuộc...

Bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng khi Tổ quốc cần
Bác sĩ Bạch Mai sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Khi vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế và các địa phương đang có dịch COVID-19, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn (Phó trưởng Khoa cấp Cứu, Bệnh...

Phòng tránh dịch covid-19 bằng việc  phân luồng giao thông từ xa
Phòng tránh dịch covid-19 bằng việc phân luồng giao thông từ xa

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ chủ động hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa để các phương...

Những tin cũ hơn

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây