THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA, BỆNH HÔ HẤP TĂNG VỌT, TRẺ Ồ ẠT NHẬP VIỆN: BỐ MẸ CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ CON YÊU?
Virus hợp bào hô hấp (RSV), virus cúm mùa, Adenovirus, vi khuẩn phế cầu, Hemophilus Influenza, Klebsiella Pneumococcus, tụ cầu, liên cầu… đang tấn công và gây các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi đồng I, TP.HCM: Trẻ bị nhiễm bệnh đường hô hấp trên nếu không điều trị kịp thời rất dễ dẫn tới viêm đường hô hấp dưới với những triệu chứng như: khó thở, thở nhanh, thở rít, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong do biến chứng viêm màng não, viêm tim, viêm cầu thận, thấp khớp cấp…
Mùa cao điểm các bệnh hô hấp, bố mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ nhỏ?
Triệu chứng nào nhận biết dấu hiệu của các bệnh đường hô hấp?
Những loại vắc xin nào có thể giúp trẻ phòng ngừa các bệnh lý hô hấp?
Trẻ bị mắc bệnh đường hô hấp, bố mẹ nên cho trẻ dùng kháng sinh tại nhà?
Tất cả những câu hỏi thường gặp nhất về bệnh lý hô hấp sẽ được giải đáp chi tiết bởi BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi đồng I, TP.HCM trong bài viết dưới đây.