VIÊM TAI GIỮA - Biến chứng từ việc rửa mũi sai cách cho bé
Vệ sinh mũi cho trẻ bằng nước muối là thói quen phổ biến của nhiều bậc phụ huynh khi nuôi con nhỏ. Nếu rửa mũi cho trẻ sai cách có thể khiến cho nước bị ứ dịch nặng gây ra tình trạng viêm tai giữa. Khi rửa mũi cho trẻ, phụ huynh cần tránh những sai lầm sau:
1. Thường xuyên hút mũi cho trẻ
Không ít bố mẹ có suy nghĩ hút sạch dịch trong mũi bé sẽ làm sạch, hạn chế tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, dịch nhầy cũng có lợi cho mũi của trẻ bởi nó chứa kháng sinh giúp tiêu diệt nhiều nhiều loại vi khuẩn gây hại. Vì vậy, trong nhiều trường hợp chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn dịch nhầy trong mũi.
2. Đặt trẻ sai tư thế
Đặt sai tư thế sẽ khiến cho nước cùng với dịch mũi dễ dàng trôi ngược vào bên trong bị ứ đọng trong khoang mũi và cả tai. Thậm chí là khiến trẻ bị ngạt thở.
3. Dùng xilanh làm mũi bị tổn thương
Xilanh được nhiều người dùng để rửa mũi với công dụng đưa nước rửa được vào sâu bên trong. Khi rửa mũi bằng xilanh dịch nhầy sẽ bị đẩy sang bên mũi còn lại, không thoát và tràn sang tai trái, tăng nguy cơ bị viêm tai giữa.
4. Lạm dụng dung dịch rửa mũi
Sử dụng dung dịch rửa mũi kém chất lượng, không rõ nguồn gốc dễ khiến mũi trẻ bị tấn bởi các vi khuẩn, virus. Đặc biệt, phụ huynh không nên sử dụng quá nhiều dung dịch rửa hoặc nước muối làm trẻ bị kích ứng.
Khi rửa mũi cha mẹ cần làm theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe tai - mũi - họng cho con. Trong quá trình vệ sinh mũi, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn và hỗ trợ điều trị.
Hotline tư vấn: 0912002131
------------------
KHOA TAI - MŨI - HỌNG - BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
Tel: (024) 39 275 568 Máy lẻ: 2225, 2265