Hiện nay, thủ thuật cấy tóc chủ yếu được thực hiện theo hai phương pháp chính: kỹ thuật FUT – cắt dải nang tóc và kỹ thuật FUE – chiết từng cụm nang tóc. Sự khác nhau của từng kỹ thuật tạo ra sự khác nhau về diện mạo của vùng cho tóc sau phẫu thuật.
Về bản chất, cấy tóc là quy trình sắp xếp lại vị trí của các nang tóc vốn có trên da đầu. Quy trình này chuyển các nang tóc ở vùng rậm tóc sang vùng bị hói, mà không thay đổi tổng số nang tóc vốn có của bệnh nhân. Chính vì thế, sau phẫu thuật, mô sẹo sẽ thay thế vị trí của các nang tóc cũ và sẽ không có tóc mọc lại tại vị trí của nang tóc cũ.
Đây cũng là lý do mà các bác sĩ phải tính toán trước khi làm phẫu thuật, dự tính trước tình trạng bệnh rụng tóc trong tương lai. Mục đích là vừa lấy đủ số lượng nang tóc để đạt hiệu quả thẩm mỹ, vừa giữ lại một lượng nang tóc cần thiết để đề phòng trường hợp cần cấy tóc trong tương lai. Các bác sĩ cũng có thể từ chối làm cấy tóc cho bệnh nhân trẻ (18-25 tuổi) cho đến khi họ lớn tuổi hơn và tình trạng hói đầu đã rõ ràng. Khi nguồn cho nang tóc trên đầu đã “đạt giới hạn”, các bác sĩ có thể tìm đến các nguồn cung cấp khác như râu, lông ngực... Mặc dù độ tương thích không cao bằng tóc trên da đầu, nhưng râu và lông trên cơ thể đã được sử dụng để cấy tóc thành công và là một giải pháp tốt cho những người bị hói nặng.
Tuy trên lý thuyết, nang tóc đã lấy đi không thể quay lại vùng cho tóc và do đó, không thể có tóc mới mọc lên. Nhưng trên thực tế, tóc mới có thể mọc ở vị trí đã lấy nang tóc, nếu nang tóc – do sai sót trong lúc làm phẫu thuật – chưa bị lấy đi hoàn toàn. Cụ thể là khi thu hoạch nang tóc, đặc biệt là trong cấy tóc FUE, bác sĩ có thể cắt nhầm vào nang tóc, khiến cho một phần của nang nằm lại trên da đầu. Phần mô còn sót lại trên da đầu có khả năng mọc ra sợi tóc mới sau khoảng 12 tháng.
Dựa trên cơ chế này, một số nhà nghiên cứu và bác sĩ đã đưa ra ý tưởng về phương pháp partial longtitual FUE – tạm dịch là FUE chiết một phần cụm nang tóc theo chiều dọc, vừa đảm bảo tỉ lệ sống sót của mảnh ghép (cụm nang tóc) sau cấy, vừa giữ được phần quan trọng của nang tóc ở vùng cho tóc để mọc tóc mới.
Phương pháp chỉ thu hoạch một phần của cụm nang tóc để bảo vệ nguồn cung cấp tóc không phải một ý tưởng hoang đường, thậm chí nó còn được củng cố bởi nhiều thí nghiệm.
Năm 1995, các bác sĩ Kim và bác sĩ Choi đã chia nang tóc thành 1/3 dưới và 2/3 trên, cấy phần trên vào đùi và cho kết quả tóc mọc mới, có màu đen chứng tỏ phần xa gốc nang tóc có thể tái tạo thành nang tóc mới với đầy đủ chức năng.
Ngược lại, vào năm 1999, Reynols cùng đồng nghiệp đã thực hiện thí nghiệm cấy phần bao tóc ngoài ở gốc chân tóc từ người này sang người kia và thu được kết quả tóc mọc mới, dày và đen như cũ.
Hai thí nghiệm trên chứng tỏ, cả phần trên lẫn phần dưới của nang tóc đều chứa tế bào gốc nang tóc với khả năng mọc tóc. Tuy nhiên, cần lưu ý, không phải nang tóc nào bị cắt cũng có thể mọc lại như mới, mà chúng có thể chết và bạn sẽ mất một nang tóc quý giá.
Trong tài liệu năm 2010, bác sĩ Coen Gho và Martino Neumann đã tiến hành nghiên cứu cụ thể về phương pháp chiết một phần chiều dọc nang tóc để xác định phần trăm và đặc điểm của tóc mọc mới; cũng như tỉ lệ sống sót và phần trăm mọc lại của nang tóc sót lại tại vùng cho tóc.
Họ sử dụng kim tiêm rỗng ruột, đầu tù, đầu kim có dạng lượn sóng ba cạnh, đâm dọc theo thân sợi tóc vào nang tóc, xoáy cho cụm nang tóc (chứa các nang và mô liên kết giữa các nang) đứt ra khỏi lớp bì, rồi gắp ra bằng nhíp vi phẫu. Quy trình này sẽ lấy đi một phần của cụm nang tóc, và để lại đủ mô nang tóc để tái tạo tóc mới. Sự khác nhau giữa mảnh ghép của phương pháp này so với phương pháp chiết nang tóc thông thường đó là: nang tóc của kỹ thuật chiết một phần cụm nang tóc theo chiều dọc có chứa tóc trưởng thành nhưng không có mô xung quanh, nang tóc của kỹ thuật cấy tóc FUE chiết từng cụm nang tóc chứa tóc trưởng thành kèm theo mô xung quanh. Hiểu đơn giản thì mảnh ghép (cụm nang tóc) của kỹ thuật mới có đường kính nhỏ hơn mảnh ghép (cụm nang tóc) của kỹ thuật thông thường.
Các nang tóc sau khi được soi xét và lọc ra những nang đạt tiêu chuẩn thì được đem đi cấy.
Nghiên cứu của Coen Gho và Martino Neumann cho ta thấy:
Như vậy, ta có thể thấy nếu nang tóc đã bị lấy đi hoàn toàn thì tóc mới không thể mọc lại tại vùng cho tóc, kết quả là mật độ tóc sẽ giảm và sẽ có sẹo trên da đầu. Tuy nhiên những khuyết điểm này không quá quan trọng trong đại đa số trường hợp, sẹo sẽ không lộ rõ và trừ khi bạn cần số lượng lớn các cụm nang tóc cấy, còn không thì số lượng nang tóc trên da đầu thường đủ dùng cho phẫu thuật.
Bên cạnh đó, nếu một phần nang tóc không bị lấy đi mà vẫn ở lại vùng cho tóc, thì nó có thể tái tạo thành nang tóc mới và tạo ra những sợi tóc mới giống y những sợi tóc cũ. Phương pháp này đã được chứng minh có khả thi, tuy nhiên số lượng người tham gia nghiên cứu không nhiều, số lượng tóc dùng trong thí nghiệm chỉ từ 100-200 sợi tóc, quá ít so với con số trung bình vài nghìn cụm nang tóc (mảnh ghép) của một ca phẫu thuật thông thường. Hiện kỹ thuật kể trên cũng chưa quá phổ biến, nên có thể bệnh nhân sẽ khó tìm được phòng khám hoặc cơ sở nào cung cấp dịch vụ cấy tóc theo kỹ thuật này.
Tham vấn y khoa: Bác sĩ Tâm
Xin chào các bác sĩ! 23 ngày trước tôi đã làm phẫu thuật FUE (cấy 3500 nang tóc). Hiện vùng cho tóc của tôi vẫn rất đỏ. Đôi khi nó còn bị ngứa nhiều. Bác sĩ bảo tôi chuyện này là rất bình thường và sẽ phải mất một thời gian nữa mới hết. Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện này không hề bình thường. Tôi có nên bôi thuốc mỡ để giảm đỏ không? Hay có lẽ nên dùng các loại thuốc khác? Cảm ơn các bác sĩ đã trả lời!
Chào các bác sĩ! Tôi là nữ, năm nay 25 tuổi và tôi muốn phủ kín vùng thái dương bằng cấy tóc. Đường chân tóc của tôi ổn định và nó đã như thế này từ khi tôi sinh ra. Ngoài ra gia đình tôi cũng không ai bị rụng tóc do nội tiết tố androgen (rụng tóc hói). Sợi tóc của tôi mảnh, xoăn và nâu vàng (gần như nâu), trán cao (tôi không ngại cái này). Cái khiến tôi thấy không thích là phần góc đường chân tóc ở chỗ thái dương, tôi muốn lấp kín chỗ đó để thu gọn và khiến đường chân tóc trông nữ tính hơn. Chi phí ước tính khoảng bao nhiêu? Cần bao nhiêu cụm nang tóc? Tôi có phù hợp không? Xin cảm ơn các bác sĩ!
Tôi đang cân nhắc phẫu thuật cấy tóc và tôi mắc chứng hói kiểu nam. Phấu thuật cấy tóc có phải chỉ là giải pháp tạm thời? Làm sao mà cả đầu tôi có thể dày tóc nếu chứng hói kiểu nam liên tục xảy ra? Bác sĩ khuyên tôi nên cấy 4000 nang tóc. Nếu có thể cấy hết lượng này trong một quy trình phẫu thuật thì tốt, vì tôi không muốn cứ vài năm lại phải thực hiện phẫu thuật. Liệu tôi có thể trì hoãn được tình trạng này không?
Tôi 23 tuổi sắp sang tuổi 24. Tôi có khuôn mặt trẻ con baby đến mức không thể chịu được. Trông tôi không giống với độ tuổi của mình, luôn trẻ hơn khoảng 5,6 tuổi. Lúc nào tôi cũng được nhận xét là có khuôn mặt trẻ con, điều này làm tôi rất mệt mỏi. Tôi không thể mọc bất kỳ sợi lông nào trên mặt, hoặc nếu có thì chỉ sau 1 tuần lại láng mịn. Nghĩa là tôi không thể để kiểu ria mép goatee hay thậm chí là một bộ râu mà thực sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Có cách nào để kích thích mọc râu trên mặt không?
Liệu cấy tóc bằng tóc của người khác được không? Hoặc nếu cấy tóc tự thân, có thể lấy nang lông từ vị trí nào đó ngoài vùng da đầu không? Tóc này sẽ dùng để cấy vào vùng tóc mai của tôi.
Tìm chúng tôi trên:-
-