1
GeneHunt GeneHunt

GeneHunt

Thành viên từ: 26/08/2019 15:48
Lần đăng nhập gần đây: 04/09/2019

Các hoạt động

  • 0 câu hỏi
  • 1 đánh giá
  • 4 bình luận

Đánh giá của GeneHunt

Mẹ 3 con 39 tuổi và hành trình lấy lại cảm giác “yêu” của mình với quy trình tạo hình âm đạo, tạo hình đáy chậu và tạo hình môi âm hộ.

  •  Rất hiệu quả
  •  27/08/2019
  •  0 VND
  •  
  • Mẹ 3 con 39 tuổi và hành trình lấy lại cảm giác “yêu” của mình với quy trình tạo hình âm đạo, tạo hình đáy chậu và tạo hình môi âm hộ.
  • Mẹ 3 con 39 tuổi và hành trình lấy lại cảm giác “yêu” của mình với quy trình tạo hình âm đạo, tạo hình đáy chậu và tạo hình môi âm hộ.
  • Mẹ 3 con 39 tuổi và hành trình lấy lại cảm giác “yêu” của mình với quy trình tạo hình âm đạo, tạo hình đáy chậu và tạo hình môi âm hộ.
  • Mẹ 3 con 39 tuổi và hành trình lấy lại cảm giác “yêu” của mình với quy trình tạo hình âm đạo, tạo hình đáy chậu và tạo hình môi âm hộ.

Chào mọi người, cuối cùng thì tôi đã làm, tạo hình âm đạo, tạo hình đáy chậu và tạo hình môi âm hộ cách đây 24 giờ. Tôi đã tìm được sự giúp đỡ tuyệt vời từ những đánh giá trên trang web này và quyết định chia sẻ hành trình của mình vào đây, hi vọng có thể giúp người khác dễ dàng đưa ra quyết định. Tôi năm nay 39 tuổi và đã sinh thường 3 bé. Con trai đầu sinh ra phải đỡ đẻ bằng giác hút và rạch tầng sinh môn, con trai thứ hai sinh khá dễ dàng, và cô công chúa bé nhỏ thứ 3 là khá to 3,6kg và đã làm tôi bị rách tanh bành. Tôi luôn có thói quen tình dục lành mạnh và có mối quan hệ tốt với chồng về mọi mặt, nhưng với mỗi lần sinh nở tôi lại phát hiện ra rằng ham muốn của mình bị giảm dần, cảm giác cực khoái của tôi cũng giảm đáng kể đến mức thật không đáng với mọi nỗ lực để có được nó và thực sự tôi rất khó có được cảm giác cực khoái thực sự. Hóa ra tôi bị sa âm đạo và sa trực tràng (các cơ quan nhô vào âm đạo do cơ bị suy yếu). Tôi đã cố gắng tập vật lý trị liệu nhưng nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình không thể khắc phục bằng phương pháp này. Sau đó tôi đã đọc về phương pháp trẻ hóa âm đạo (Phẫu thuật tạo hình đáy chậu kết hợp tạo hình âm đạo) và quyết định thực hiện nó, đồng thời cũng quyết định thực hiện luôn tạo hình môi âm hộ vì cả hai bên môi bé của tôi đều trông rất xấu về mặt thẩm mỹ và bị kéo ra rất khó chịu khi chồng đi vào. Tôi đã đến tư vấn một bác sĩ chuyên về phụ khoa và tiết niệu ở địa phương, người mà khi tôi chia sẽ về những vấn đề của mình thì bắt đầu có những cử chỉ không được tự nhiên và tự tin trên ghế. Có vẻ như hoàn toàn bình thường khi một người phụ nữ phàn nàn về việc cô ấy bị tiểu không tự chủ (tình trạng mà tôi cũng mắc phải mặc dù rất ít và hiếm gặp) hay khi người chồng phàn nàn rằng cô ấy quá rộng (tôi không gặp vấn đề này) nhưng phương pháp mà vị bác sĩ ấy đưa ra để giúp cô ấy lấy lại khả năng cũng như ham muốn trong chuyện ấy lại không ok chút nào. Và thế là tôi không bao giờ quay lại chỗ vị bác sĩ đó nữa. Lúc ấy tôi nhận ra rằng ở quê hương mình sẽ không có một bác sĩ sản phụ khoa nào có đủ kỹ năng, tay nghề thực hiện quy trình này. Và tôi bắt đầu lùng sục trên internet và thấy tiến sĩ Goodman là một trong những bác sĩ hàng đầu về quy trình này và đã được rất nhiều đồng nghiệp thừa nhận về khả năng chuyên môn của mình. Bản thân tôi cũng là một bác sĩ nên tôi hiểu điều quan trọng là phải tìm người tốt nhất để thực hiện cho mình vì bạn chỉ có một cơ hội duy nhất làm cho nó đẹp, việc chỉnh sửa một ca phẫu thuật bị hỏng không phải lúc nào cũng có thể. Vì thế tôi đã đi hơn 11.000km để gặp tiến sĩ Goodman. Ông ấy thực sự là một bác sĩ và là một người rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy cách xư xử của một bác sĩ với bệnh nhân trên giường bệnh hoàn hảo đến thế. Ông ấy kiên nhẫn giải thích mọi khả năng, ưu, nhược điểm và rủi ro trước cho tôi, đồng thời giải thích với tôi mọi thứ anh ấy dự định sẽ làm trong khi kiểm tra tôi và có thể nói ông ấy thực sự có đôi bàn tay vàng. Nhân viên của ông ấy đều là những cô gái rất dễ thương, quyến rũ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình. Vì tôi chỉ đi một mình nên sau khi thực hiện bác sĩ đã cho một trong những trợ lý của ông ấy đưa tôi về khách sạn và lên phòng an toàn. Quy trình được thực hiện tại phòng khám của bác sĩ dưới hình thức gây tê tại chỗ. Việc tiêm gây tê cũng không quá đau (tôi đọc thấy mọi người hay bảo đó là lúc đau nhất) và phần khó khăn nhất của quy trình này có lẽ là phải nằm ở một tư thế quá lâu. Khi thực hiện xong mới tỉnh dậy tôi thấy đau dữ dội, nhưng cơn đau cũng nhanh chóng qua đi với rất nhiều loại thuốc giảm đau mà tôi sẽ phải duy trì uống đều đặn trong vài ngày đầu. Vậy là đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của bản thân, bây giờ là thời gian chăm sóc cho chính mình!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây