MẶT TRÒN, MÁ PHÍNH MỠ PHẢI LÀM SAO?
Những ai đang bị má phính, mặt tròn, bạn có thấy bực dọc, u buồn vì mặt bị chảy xệ, già trước tuổi không?
Đặc biệt là sau khi thấy mặt mình to, một số người lại tiếp tục đi hạ gò má, gọt hàm hay tiêm botox gọn hàm rồi mặt lại già thêm vài tuổi!
Mỡ má dưới hay má phính, thì phải hết sức cẩn thận khi chọn phương pháp làm đẹp nhé. Như chị khách dưới đây của DIVA, sinh năm 1990, sau khi tiêm botox nhỏ hàm thì thấy mình già hơn. Rồi sau đó đặt sụn cằm nhưng cái cằm có khoảng cách với hàm và không tạo đủ độ nhô, thế là già đi thêm mớ nữa.
Sau khi Bác sĩ và ekip của DIVA cân chỉnh lại khuôn mặt cho chị, xoá bỏ mấy dấu hiệu gây già trước tuổi, và lấy bỏ cục mỡ má dưới hay còn gọi là Bucal fatpad removal thì kết quả đây.
Muốn có kết quả làm đẹp tốt, phải chọn đúng giải pháp nhé
Gửi ngay tình trạng của bạn để được tư vấn miễn phí!
* DIVA không chỉnh sửa hình ảnh trước và sau thẩm mỹ.
THẨM MỸ DIVA – THẨM MỸ CỦA SỰ CÂN ĐỐI
DIVA chỉ có duy nhất 1 cơ sở chính và 1 chi nhánh:
Tp. Hồ Chí Minh
107E Trương Định. P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
(028) 36.366.259
Hotline: 0901.090.202
==============
Đà Nẵng
104 Hoàng Hoa Thám – Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
(0236) 3.633.655- 3.582.258
Hotline: 0907.168.363.
Ở cùng kích thước cc, có phải túi độn hình giọt nước trông to hơn so với túi độn hình tròn không?
Vì túi hình giọt nước phần nửa dưới đầy hơn nên có phải sẽ tạo bầu vú to hơn so với túi hình tròn khi ở cùng kích cỡ? Và có phải túi tròn sẽ lấp đầy phần nửa trên vú nhiều hơn?
Túi độn dáng tròn vỏ nhám đặt dưới cơ liệu có phải là lựa chọn đúng đắn?
Chào bác sĩ, lâu nay tôi có tìm hiểu về nâng ngực bằng túi độn và thấy khá thích túi vỏ nhám vì chúng giữ nguyên vị trí, giúp giảm co thắt bao xơ và thực sự không cần hạ xuống ổn định vào vị trí. Nhưng tôi chủ yếu chỉ thấy mọi người chọn túi dáng tròn vỏ trơn, liệu vỏ nhám có ok không vì tôi rất thích túi độn không ngồi quá cao trong quá trình hồi phục.
Liệu đặt túi độn dáng tròn, vỏ nhám theo kỹ thuật Dual Plane có tác dụng nâng ngực chảy xệ lên không? Và nên chọn túi độn có độ nhô vừa phải hay độ nhô cao?
Chào bác sĩ, tôi là người khá năng động, thường xuyên tập luyện. Bác sĩ của tôi đề nghị đặt túi độn 350 đến 400cc đặt ở vị trí một phần dưới cơ một phần dưới tuyến vú (Dual Plane). Theo tính toán của ông ấy, túi độn sẽ giúp nâng ngực chảy xệ lên vì vỏ nhám sẽ giúp kéo phần nửa dưới ngực của tôi lên. Vậy dựa vào hình ảnh và lối sống năng động của tôi như vậy liệu kế hoạch trên có phù hợp không?
Tại sao các bác sĩ luôn đề nghị bệnh nhân đặt túi độn mông hình Oval chứ không phải túi hình tròn?
Chào bác sĩ, tôi đã đọc và tìm hiểu trên rất nhiều diễn đàn đều thấy các cô gái nói hối hận vì đã đặt túi độn hình oval và sẽ thực hiện lại để đặt túi hình tròn. Tôi cũng muốn đặt túi độn hình tròn vì thực sự muốn có hình dạng mông bong bóng. Tôi biết họ định đặt túi độn mông có kích cỡ lên đến 300ml cho tôi, nhưng đó có thể là kích cỡ quá lớn so với tôi vì dù sao tôi cũng rất nhỏ nhắn. Xin các bác sĩ cho tôi ý kiến, túi độn như nào thì đẹp trên một phụ nữ có khung người nhỏ như tôi. Xin cảm ơn!
Đầu mũi quá tròn, thô: phải làm gì?
Tôi rất tự ti vì đầu/chóp mũi quá tròn và dày. Có thể thay đổi, tạo hình đầu mũi và nâng sống mũi lên cao một chút để trông nó tự nhiên được không, tôi không muốn mũi thay đổi quá rõ, chỉ muốn trông tự nhiên. Ngoài ra tôi có tìm hiểu về “sụn nghiền nát” bọc cân cơ, có vẻ như loại này ít rủi ro hơn so với đặt vật liệu độn nhân tạo. Liệu dùng để nâng sống mũi có tốt không? Có mất thêm thời gian hồi phục khi phải lấy sụn từ nơi khác trên cơ thể không?
Trả lời ngắn gọn có lẽ là không. Nếu không thực sự cần thiết, thì tại sao mọi bệnh nhân khi tìm hiểu về phẫu thuật nâng ngực lại đều ấn tượng với con số 10 ma thuật.
Phẫu thuật thẩm mỹ cung cấp cho chúng ta nhiều lựa chọn và ít nhất là một mức độ kiểm soát nào đó khi nói đến hình dáng cơ thể. Túi độn nâng ngực đã trở nên phổ biến trong suốt nhiều thập kỷ …với vô số phụ nữ đang tìm cách nâng đôi gò bồng đào của mình lên thông qua phẫu thuật nâng ngực.
Vi khuẩn kháng lại thuốc kháng sinh là mối quan tâm ngày càng gia tăng.
Các biến chứng tại chỗ như tụ dịch, tụ máu, hoại tử... dễ xảy ra hơn các biến chứng toàn thân nguy hiểm, ngoài ra còn có biến chứng về mặt thẩm mỹ mà bệnh nhân nên biết.
Đa số chúng ta đều từng bị mụn trong giai đoạn từ 8 đến 18 tuổi. Khi đến khám da liễu, bác sĩ sẽ cho bạn những lời khuyên và đơn thuốc để giúp bạn kiếm soát mụn đến mức tối đa nhưng cũng đừng hi vọng có thuốc thần kì nào có thể trị mụn chỉ sau một đêm.